Kiên Giang: Chìm xuồng máy, hai cha con chết thảm

Thời sựThứ Sáu, 03/02/2012 05:47:00 +07:00

(VTC News) - Tai nạn xảy ra trong đêm khi hai xuồng máy chạy ngược chiều đều không bật đèn, đi sai luồng tuyến.

(VTC News) - Tai nạn xảy ra trong đêm khi hai xuồng máy chạy ngược chiều không bật đèn, đi sai luồng tuyến.

Chiều ngày 2/2, người dân ven sông Cái Lớn ở xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã thấy xác anh Trần Văn Hóa (37 tuổi), nạn nhân trong vụ chìm xuồng đêm 30/1, nổi lên mặt nước.

Thi thể bé gái 11 tuổi Trần Ngọc Quỳnh cũng được phát hiện cách nơi xảy ra tai nạn không xa.

Trao đổi với PV, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Kiên Giang Võ Văn Em cho biết, đây là hai nạn nhân trong vụ chìm xuồng máy vào đêm 30/1 trên sông Cái Lớn

Vụ tai nạn đã xảy ra trên đoạn sông thuộc ấp Vĩnh Tân, xã Hòa Chánh. Sau khi tai nạn xảy ra, anh Hóa cố gắng mò cứu con trai 4 tuổi là cháu Trần Minh Quốc nhưng cả hai cha con thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do hai xuồng máy chạy ngược chiều nhưng không bật đèn, đi sai luồng tuyến. Khi tai nạn xảy ra, có tổng cộng 13 người trên 2 xuồng. Cháu Quỳnh là người đi trên xuồng máy ngược chiều với anh Hóa.

Diễm Hằng
 


Bình luận
vtcnews.vn