Kiểm điểm 2 viên CSGT bỏ chốt 'tám' chuyện nhà dân

Thời sựThứ Sáu, 01/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang tiến hành kiểm điểm 2 viên CSGT thuộc Đội Hàng Xanh bỏ chốt theo đúng quy định của ngành.

(VTC News) – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang tiến hành kiểm điểm 2 viên CSGT thuộc Đội Hàng Xanh bỏ chốt theo đúng quy định của ngành.


Ngay sau khi VTC News đăng bài “ Bỏ chốt trực, CSGT ngồi ‘tám chuyện’ nhà dân” vào trưa ngày 24/5, ngày 29/5, Thượng tá Trần Thanh Trà – Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) công văn số 2273 gửi báo điện tử VTC News.

 

Hình ảnh ghi nhận CSGT Hàng Xanh bỏ chốt. 


Theo lãnh đạo PC 67 TP.HCM cho biết, vào ngày 23/5, Ban chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh thuộc PC 67 TP.HCM đã phân công tổ công tác gồm: Đại úy Trần Quốc Việt (tổ trưởng), Thượng sỹ Vương Quốc Hưng (tổ viên) sử dụng xe mô tô đặc chủng mang biển số 51A1 – 0518, làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Bạch Đằng – Đinh Bộ Lĩnh (phường 15 – quận Bình Thạnh) vào khoảng thời gian từ 10h – 14h.

 

PC 67 TP.HCM đang tiến hành kiểm điểm 2 viên CSGT về những hành vi sai phạm mà VTC News đã nêu theo đúng quy định của ngành. Theo  1 lãnh đạo Đội CSGT thuộc PC 67 TP.HCM, các lỗi mà 2 viên CSGT vi phạm thuộc lỗi ít nghiêm trọng, có thể chỉ bị xử lý ở mức hạ 1 bậc thi đua vào tháng vi phạm.

 

Nói về lí do mình bỏ chốt, vào nhà dân ngồi ‘tám chuyện’,sáng 26/5, Thượng sĩ Dương Quốc Hưng đã nói rằng: Trước khi Hưng cùng Đại úy Việt bỏ chốt, vào nhà dân 'tám' chuyện ít phút  thì trời có mưa rào, gió giật liên tục. Đồng thời, vào thời gian đó có người quen của Đại úy Việt ghé nói chuyện nên mới vào nhà dân đồng thời trú mưa và nói chuyện với người quen. Tuy nhiên, theo Hưng thì cơn mưa này chỉ kéo dài ítphút rồi sau đó trời lại nắng to bình thường.

 

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên các PV VTC News ghi nhận chiến sĩ CSGT Hàng Xanh bỏ chốt trực đi làm chuyện cá nhân.

 

Vào lúc 17h ngày 3/5/2011, VTC News cũng ghi nhận được 4 chiến sĩ CSGT thuộc Đội Hàng Xanh bỏ chốt, ngồi ăn hủ tiếu ở số 724 xa lộ Hà Nội, phường An Phú – Q.2. Đây là thời điểm được qui định là cao điểm điều hòa giao thông, giải tỏa kẹt xe vào cuối giờ chiều.

 

Vào tháng 5 năm ngoái, VTC News cũng ghi nhận 4 chiến sĩ CSGT Hàng Xanh bỏ chốt, đi ăn hủ tiếu mì vào giờ cao điểm kẹt xe buổi chiều. 

Đại diện ban chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh – Thiếu tá Phạm Minh Đức, Đội phó chiều 4/5/2011 đã giải thích với VTC News rằng: Sở dĩ nhóm 4 chiến sĩ CSGT nói trên đi ăn là do 1 trong 2 xe moto bị đứt xích, chờ thợ sửa xe chuyên nghiệp tới.

 

Chiều 17/5/2011, thông tin với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Minh Đức khẳng định: Ban chỉ huy Đội đã tiến hành hạ 1 bậc thi đua trong tháng đó đối với nhóm 4 chiến sĩ này vì không hoàn thành nhiệm vụ.

 

PC 67 TP.HCM qui định mỗi ngày có 6 ca trực, mỗi ca kéo dài 4h. Mỗi chiến sĩ CSGT phải làm tối thiểu 2 ca trực mỗi ngày. Vào những khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều, các chiến sĩ CSGT bắt buộc phải đứng ở các chốt để điều hòa giao thông, giải tỏa ách tắc và kẹt xe.

 

Việt Dũng

 

 

Bình luận
vtcnews.vn