Kiatisak không coi trọng U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 03/04/2015 08:39:00 +07:00

Khu vực Đông Nam Á chỉ có hai đội U23 Thái Lan và Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á nhưng HLV Kiatisak lại không coi thầy trò Miura là đối trọng

Khu vực Đông Nam Á chỉ có hai đội U23 Thái Lan và Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á nhưng HLV Kiatisak lại không coi thầy trò Miura là đối trọng.

Việt Nam đến Qatar với tư cách đội nhì bảng và Thái Lan cũng vậy. Bây giờ mục tiêu của HLV Kiatisak là đưa U-23 Thái Lan đến Brazil dự Olympic 2016. Khi  xác định các mục tiêu để cạnh tranh, cựu tiền đạo HA Gia Lai không nhắc đến U-23 Việt Nam.
HLV Kiatisak quyết đưa bóng đá Thái Lan có mặt Olympic lần thứ ba 
Vòng loại vừa qua, Thái Lan là bảng trưởng, họ có cùng 7 điểm với đội nhất bảng CHDCND Triều Tiên nhưng thua hiệu số bàn thắng bại nên phải chấp nhận vị trí thứ hai. 

Sau khi đưa U-23 Thái Lan có mặt ở Qatar vào tháng 1 năm tới, HLV Kiatisak quyết đặt thêm mục tiêu đưa đội đến Brazil mùa hè 2016. Điều này có nghĩa tại vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra vào đầu năm tới tại Qatar, U-23 Thái Lan phải vào ít nhất tốp HCĐ, tức đứng hạng ba. HLV Kiatisak xác định những đối thủ cùng tranh ba ngôi đầu với Thái Lan là Nhật, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Úc, Iraq, UAE. Như vậy có thể xem như tỷ lệ “2 chọi 1” cho ba suất Olympic.

HLV Kiatisak có quyền mơ mộng điều này vì ít ra thầy trò của ông cũng đã từng vào đến bán kết Asiad 17. Điều đáng nói là LĐBĐ Thái Lan hiện bật đèn xanh ủng hộ hết mình cho cựu danh thủ này, Kiatisak nói: “Mọi người hãy hy vọng vào chúng tôi, ủng hộ chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi đoạt hạng tư Asiad thì nỗ lực thêm cũng có thể làm nên chuyện".
U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan
HLV Kiatisak đưa ra nhiều yêu cầu và hầu như đều được LĐBĐ Thái Lan chấp nhận, đặc biệt là việc đưa toàn đội ra nước ngoài tập huấn và sắp xếp đá những trận giao hữu quốc tế có chất lượng cao.

Trong quá khứ bóng đá Thái Lan từng góp mặt ở các kỳ Olympic như Melbourne 1958 cà Mexico City 1968.

HLV Kiatisak còn những nhiệm vụ nặng nề khác là dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2018, và giúp đội U-23 bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SEA Games 28 khai mạc ngày 29/5 tới.

Trong ba đội tuyển của Thái Lan do HLV Kiatisak dẫn dắt thì có cậu học trò “Messi Thái” Channathip Songkrasin đá cả ba đội Olympic, U23 và tuyển quốc gia.
Clip: 5 bàn thắng đẹp nhất vòng loại bảng I U23 Châu Á
thethao/2015/04/01/5-bn-thng-p-nht-vng-loi-U23-chu-bng-I-1427899212.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn