Khuôn mặt dị dạng được cứu nhờ lòng nhân hậu

Sức khỏeThứ Sáu, 09/05/2014 03:58:00 +07:00

(VTC News) - Stefan chào đời với chứng dị dạng, khiến khuôn mặt của bé trông rất đáng sợ nhưng cậu đã gặp một người lính có trái tim nhân hậu.(H.Phú)

Anh Wayne Ingram, một cựu sỹ quan Anh, đã mất hơn 10 năm ròng rã để kêu gọi ủng hộ số tiền cho việc phẫu thuật, tái tạo khuôn mặt mới cho một em bé không thân thiết.

Anh Wayne Ingram, một cựu sỹ quan Anh, đã mất hơn 10 năm ròng rã để kêu gọi ủng hộ số tiền cho việc phẫu thuật, tái tạo khuôn mặt mới cho một em bé không thân thiết.

Được biết cách đây 1 thập kỷ, trong một lần tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình tại Bosnia, người đàn ông 44 tuổi này đã gặp cậu bé tên Stefan Savic, 4 tuổi.

Được biết cách đây 1 thập kỷ, trong một lần tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình tại Bosnia, người đàn ông 44 tuổi này đã gặp cậu bé tên Stefan Savic, 4 tuổi.

Stefan chào đời với chứng dị dạng, khiến khuôn mặt của bé trông rất đáng sợ.

Stefan chào đời với chứng dị dạng, khiến khuôn mặt của bé trông rất đáng sợ.

Cảm thương trước số phận của cậu bé, suốt một thời gian dài, người lính này đã đi nhiều nơi tại Anh và Bosnia để nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng dành cho cậu bé.

Cảm thương trước số phận của cậu bé, suốt một thời gian dài, người lính này đã đi nhiều nơi tại Anh và Bosnia để nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng dành cho cậu bé.

Sau nhiều nỗ lực cùng gia đình của Stefan, gần đây, anh Wayne Ingram cho biết đã kiếm về 100,000 bảng Anh để chi trả cho các ca phẫu thuật tái tạo mặt.

Sau nhiều nỗ lực cùng gia đình của Stefan, gần đây, anh Wayne Ingram cho biết đã kiếm về 100,000 bảng Anh để chi trả cho các ca phẫu thuật tái tạo mặt.

Ca phẫu thuật gần nhất đã giúp chàng trai vừa bước sang tuổi 14 này có được một khuôn mặt mới. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần thêm 1 ca phẫu thuật nữa để trông bình thường hơn.

Ca phẫu thuật gần nhất đã giúp chàng trai vừa bước sang tuổi 14 này có được một khuôn mặt mới. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần thêm 1 ca phẫu thuật nữa để trông bình thường hơn.

Stefan chia sẻ, đây là điều tuyệt vời nhất với cháu. Trong ảnh là Stefan chụp chung với chuyên gia phẫu thuật David Dunaway (phải) và người lính tốt bụng.

Stefan chia sẻ, đây là điều tuyệt vời nhất với cháu. Trong ảnh là Stefan chụp chung với chuyên gia phẫu thuật David Dunaway (phải) và người lính tốt bụng.

Được biết, nếu không phẫu thuật tái tạo mặt, căn bệnh có thể giết chết Stefan do đường truyền không khí vào người của cậu bị tắt nghẽn.

Được biết, nếu không phẫu thuật tái tạo mặt, căn bệnh có thể giết chết Stefan do đường truyền không khí vào người của cậu bị tắt nghẽn.

Trong niềm xúc động, anh Ingram chia sẻ, giữa tôi và Stefan luôn có một sợi dây liên kết không thể tách rời.

Trong niềm xúc động, anh Ingram chia sẻ, giữa tôi và Stefan luôn có một sợi dây liên kết không thể tách rời.

Bình luận
vtcnews.vn