Khủng bố lợi dụng Trung Đông làm bàn đạp gây bất ổn

Thế giớiThứ Năm, 29/10/2015 11:10:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 tuyên bố những kẻ khủng bố đang tìm cách lợi dụng Trung Đông và Bắc Phi làm bàn đạp để gây bất ổn cho các nước khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 tuyên bố những kẻ khủng bố đang tìm cách lợi dụng Trung Đông và Bắc Phi làm bàn đạp để gây bất ổn cho các nước khác.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Putin nói: "Mối nguy hiểm đặc biệt hôm nay là hoạt động khủng bố ngày càng tăng, sự bắt tay giữa các nhóm cực đoan với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin
Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin 
Ông cho rằng: "Mối quan ngại lớn nhất hiện nay là tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi. Những kẻ khủng bố đang âm mưu lợi dụng khu vực này làm bàn đạp, tuyển dụng và đào tạo chiến binh, có thể sử dụng để gây bất ổn cho các quốc gia khác."

Những bình luận trên của ông Putin được đưa ra trong một bức thư chúc mừng của người đứng đầu nước Nga gửi các đại biểu tham dự cuộc họp Hội đồng lãnh đạo các cơ quan an ninh và đặc nhiệm các nước thành viên SNG.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn