Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

Kinh tếThứ Tư, 17/05/2017 06:07:00 +07:00

Khu chợ đặc biệt ở chỗ họp sát ngay đường ray mấy chục năm nay, mỗi khi có tàu đến tất cả vác rổ rá chạy, rồi khi tàu đi qua thì tất cả sẽ như cũ.

Ở Tây Bắc thủ đô Bangkok có một khu chợ tên là Maekong thuộc tỉnh Samut Songkhram mọc lên ngay sát đường tàu. Dù biết nguy hiểm là vậy nhưng những người bán hàng ở đây vẫn kinh doanh suốt hàng chục năm qua.

Dù các quầy hàng nằm mấp mé đường ray nhưng mỗi khi có tàu họ lại dọn dẹp một chút rồi tàu vẫn chạy qua như không có bất cứ chướng ngại nào xung quanh.

Khu chợ này không chỉ là nơi cung cấp, mua bán thực phẩm mà còn có rất nhiều những du khách tìm đến đây để tận thấy sự đặc biệt này. Tại đây có bày bán trái cây, quần áo, hải sản, đồ gia dụng.

Mỗi khi bắt đầu nghe tiếng còi tàu từ xa, các tiểu thương lại vội vã dọn đồ sát đường ray. Khi tàu đi qua, mọi thứ lại nhộn nhịp trở lại. Khi không có tàu, du khách vô tư đứng trên lòng đường ray để mua bán. Sở dĩ khu chợ vẫn tồn tại, do năm 1905 khi lắp đặt đường ray ở đây thì khu chợ đã là nơi buôn bán quan trọng của cư dân địa phương. Mỗi ngày có ít nhất 8 chuyến tàu đi qua đây.

Hinh anh ff

Khu chợ Maekong nằm cách Bangkok 70km

Hinh anh ff

Hàng quán và bạt che kê sát ngay đường ray

Hinh anh ff 3

Khi không có tàu đi qua, khách hàng và người bán vô tư buôn bán 

Hinh anh ff 3

Đây không chỉ là nơi cung cấp hàng hóa thực phẩm mà còn là nơi để du khách lui tới tìm hiểu

Hinh anh ff 5

Đường ray này được lắp sau khi khu chợ đã được thành lập năm 1905 nên cả 2 tồn tại đến tận bây giờ

Hinh anh ff 7

Người mua người bán đông đúc

Hinh anh ff 7

Các quầy hàng sát đườg ray chỉ cần khi tàu đi qua sẽ được dọn vội vàng 

Hinh anh ff 9

Không chỉ có hoa quả, đồ ăn mà ở đây bán cả thực phẩm, quần áo, hàng gia dụng rất nhộn nhịp

Hinh anh ff 10

Mỗi ngày có 8 chuyến tàu chạy qua đây

Hinh anh ff 10

Du khách ngạc nhiên với con tàu chạy sát chợ mà người bán vẫn không hề lo lắng gì

Video: Lợn lòi đại náo nhà hàng khiến nhiều người sợ hãi

Nghi Dung (Nguồn: YT)
Bình luận
vtcnews.vn