Không tin nổi họ từng là người đẹp

Sức khỏeThứ Hai, 27/10/2014 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Từng là những phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp nhưng do sử dụng thuốc có chứa steriod họ đã trở thành những người cơ bắp thế này. (Ngọc Mai)

Denise Rutkowski giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Mrs.Olympia nhưng 10 năm sau đó, mọi thứ đã thay đổi cô đã không còn là chính mình khi sử dụng quá nhiều steriod.

Denise Rutkowski giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Mrs.Olympia nhưng 10 năm sau đó, mọi thứ đã thay đổi cô đã không còn là chính mình khi sử dụng quá nhiều steriod.

Joanna Clare Thomas (38 tuổi) là một nữ thể hình chuyên nghiệp Anh được biết đến là người trẻ nhất giành chiến thắng IFBB ở tuổi 21.

Joanna Clare Thomas (38 tuổi) là một nữ thể hình chuyên nghiệp Anh được biết đến là người trẻ nhất giành chiến thắng IFBB ở tuổi 21.

Để tham gia giải, cô thường xuyên đến phòng tập thể dục, dưới sự giúp đỡ của ông chủ phòng tập thể dục, cô đã tập luyện theo một chế độ nghiêm ngặt để có được thân hình vạm vỡ như hiện tại.

Để tham gia giải, cô thường xuyên đến phòng tập thể dục, dưới sự giúp đỡ của ông chủ phòng tập thể dục, cô đã tập luyện theo một chế độ nghiêm ngặt để có được thân hình vạm vỡ như hiện tại.

Brigita được sinh ra Slovenia. Cô quyết định theo đuổi môn thể hình khi gặp một chuyên gia cho rằng vóc dáng của cô rất phù hợp với thể hình, nên cô đã quyết tâm theo đuổi nó.

Brigita được sinh ra Slovenia. Cô quyết định theo đuổi môn thể hình khi gặp một chuyên gia cho rằng vóc dáng của cô rất phù hợp với thể hình, nên cô đã quyết tâm theo đuổi nó.

Cô từng giành IFBB Tampa Pro 2010, Europa trận Champions năm 2010.

Cô từng giành IFBB Tampa Pro 2010, Europa trận Champions năm 2010.

Mimi D'Attomo bắt đầu tập thể hình khi cô 20 tuổi. Do quá mong muốn giành chiến thắng tại các giải đấu nên cô đã sử dụng ma túy và thuốc có chứa steriod. May mắn là cô đã ngừng sử dụng thuốc khi các tác dụng phụ gây đau khớp và trầm cảm.

Mimi D'Attomo bắt đầu tập thể hình khi cô 20 tuổi. Do quá mong muốn giành chiến thắng tại các giải đấu nên cô đã sử dụng ma túy và thuốc có chứa steriod. May mắn là cô đã ngừng sử dụng thuốc khi các tác dụng phụ gây đau khớp và trầm cảm.

Alina Popa (36 tuổi) là một nữ VĐV thể hình chuyên nghiệp được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng IFBB Pro.

Alina Popa (36 tuổi) là một nữ VĐV thể hình chuyên nghiệp được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng IFBB Pro.

Monica Mollica từng một cô gái mảnh khảnh trở thành một VĐV thể hình chuyên nghiệp. Hiện cô phải tuân theo chế độ ăn uống và bổ sung của huấn luyện viên.

Monica Mollica từng một cô gái mảnh khảnh trở thành một VĐV thể hình chuyên nghiệp. Hiện cô phải tuân theo chế độ ăn uống và bổ sung của huấn luyện viên.

Heidi Krieger được huấn luyện viên cho uống thuốc có chứa steroid khi cô còn là VĐV rất trẻ tham gia các giải đấu. Dần dần, cơ thể của cô đã biến đổi hoàn toàn.

Heidi Krieger được huấn luyện viên cho uống thuốc có chứa steroid khi cô còn là VĐV rất trẻ tham gia các giải đấu. Dần dần, cơ thể của cô đã biến đổi hoàn toàn.

Sau đó, cô quyết định phẫu thuật để trở thành một người đàn ông và đổi tên là Andreas Krieger.

Sau đó, cô quyết định phẫu thuật để trở thành một người đàn ông và đổi tên là Andreas Krieger.

Candice Armstrong, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đã thay đổi hoàn toàn khi dùng steroid. Nhìn cô không khác gì một người đàn ông có râu, vai rộng.

Candice Armstrong, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đã thay đổi hoàn toàn khi dùng steroid. Nhìn cô không khác gì một người đàn ông có râu, vai rộng.

Bình luận
vtcnews.vn