Không quân chiến lược Nga tập trận với máy bay tên lửa, máy bay ném bom

Thế giớiThứ Năm, 02/04/2015 06:47:00 +07:00

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của các máy bay mang tên lửa Tupolev-160, Tupolev-95MS, máy bay ném bom Tupolev-22M3 và một số phi cơ khác.

(VTC News) - Theo Itar TASS, cuộc tập trận lần này có sự tham gia của các máy bay mang tên lửa Tupolev-160, Tupolev-95MS, máy bay ném bom Tupolev-22M3 và một số phi cơ khác.

Đại tá Igor Klimov, đại diện Không quân Nga cho biết một cuộc tập trận của lực lượng không quân chiến lược Nga được tổ chức tại thành phố Engels, vùng Saratov thuộc miền Trung Volga.
Tupolev Tu-160 (dưới) và Tu-95 (trên)
Tupolev Tu-160 (dưới) và Tu-95 (trên) 
Tham gia vào cuộc tập trận có các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160, Tu-95MS và các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay cảnh báo sớm A-50, chiến cơ Su-27, MiG-31, máy bay vận tải An-12 và trực thăng Mi-8.

Nội dung của cuộc tập trận là kiểm soát khả năng triển khai hoạt động của Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3, công tác trinh sát trên không, thâm nhập qua hàng rào phòng không và kết hợp với các chiến cơ khác cho nhiệm vụ do thám, tiếp tế nhiên liệu trên không.

Video: Sức mạnh tên lửa Nga
quocte/2015/03/30/Video-sc-mnh-tn-la-Nga-1427725880.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Ngoài ra, các phi công cũng được thử nghiệm sức mạnh của những tên lửa trang bị trên máy bay với các mục tiêu giả định.

Trong khi đó, máy bay vận tải An-12 và trực thăng Mi-8 tham gia với nhiệm vụ luyện tập khả năng cứu hộ.

Tùng Đinh
(theo Itar TASS)
Bình luận
vtcnews.vn