Không quân Ấn Độ đặt hàng 100 máy bay chiến đấu hạng nhẹ

Thế giớiThứ Ba, 13/10/2015 04:27:00 +07:00

Không quân Ấn Độ (IAF) cho rằng phiên bản cải tiến của loại máy bay do nước này tự chế tạo sẽ hoạt động tốt hơn máy bay JF17 đang được sản xuất ở Pakistan.

Không quân Ấn Độ (IAF) cho rằng phiên bản cải tiến của loại máy bay do nước này tự chế tạo sẽ hoạt động tốt hơn máy bay JF17 đang được sản xuất ở Pakistan.

Theo tờ Economic Times của Ấn Độ, ngày 13/10, thay đổi lập trường lâu nay về khả năng của loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, giờ đây Không quân Ấn Độ (IAF) cho rằng phiên bản cải tiến của loại máy bay do nước này tự chế tạo sẽ hoạt động tốt hơn máy bay JF17 đang được sản xuất ở Pakistan.
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas do Ấn Độ tự sản xuất
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas do Ấn Độ tự sản xuất 
IAF hiện đang đặt hàng 100 chiếc Tejas cải tiến ngoài đơn hàng cũ là 20 chiếc. Lực lượng này tự tin rằng Tejas cải tiến sẽ đánh bại loại máy bay đối thủ do Pakistan sản xuất ở 4 thông số: tầm bay, vũ khí, khả năng tiêu diệt và khả năng bảo vệ.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhận định với loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ cải tiến này, IAF sẽ phải thu xếp kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu để cung cấp 120 chiếc loại này trong 11 năm tới.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn