Không kìm được cơn thú tính, lĩnh 11 năm tù

Pháp luậtChủ Nhật, 02/12/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm 11 năm tù đối với Thái Văn Quang về hành vi hiếp dâm.

(VTC News) - Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm 11 năm tù đối với Thái Văn Quang về hành vi hiếp dâm.

Theo cáo trạng, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thái Văn Quang (SN 1990, quê thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ra Đà Nẵng làm lao động phổ thông và thuê chỗ ở trọ tại nhà của bà nội cháu B.P. (SN 2003, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Bị can Thái Văn Quang (áo vàng) bị tuyên phạt 11 năm tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em 

Vào khoảng 8h sáng 30/6/2012, cháu B.P. dẫn em gái sang nhà bà nội chơi. Khi đến nơi, B.P. đưa em vào phòng trọ của Quang và bạn trọ để dỗ cho em ngủ rồi lăn ra ngủ say. Lúc này, Thái Văn Quang thức dậy, thấy cháu B.P. đang nằm ngủ trên giường nên đóng cửa phòng trọ và giao cấu với cháu.
Sự việc bị mẹ B.P. phát hiện và tố cáo đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Thái Văn Quang đã thừa nhận hành vi của mình.
Trước hành vi của Thái Văn Quang, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quang 11 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
*Chiều cùng ngày, Tòa án nhân dân Đà Nẵng cũng đã đưa ra xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với Nguyễn Sơn (SN 1977, trú Đại La, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) tuyên án 15 năm tù, yêu cầu đền bù 20,8 triệu đồng tiền thuốc men và thiệt hại vật chất tinh thần cho gia đình nạn nhân.


Trước đó, từ tháng 5/2012, lợi dụng lúc cháu N.Đ. chơi một mình, Sơn đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu bé N.Đ. (SN 1999 cùng trú thôn Đại La). Sự việc bị gia đình cháu N.Đ. phát hiện và tố cáo đến cơ quan công an.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn