Không kích nhầm tại Syria, 18 binh sĩ đồng minh của Mỹ thiệt mạng

Thế giớiThứ Năm, 13/04/2017 23:28:00 +07:00

Mỹ cho biết một cuộc không kích "lạc hướng" tại Syria đã giết chết 18 binh sĩ của các lực lượng đồng minh.

Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết một cuộc không kích nhầm ở miền bắc Syria hôm 10/4 đã giết chết 18 binh sĩ của lực lượng đồng minh.

Cuộc không kích này vốn nhằm vào mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Tabqa nhưng chỉ dẫn sai của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) khiến đã kéo theo việc không kích nhầm vào mục tiêu của chính SDF.

Hinh anh Khong kich nham tai Syria, 18 binh si dong minh cua My thiet mang - The gioi 12

 Một cuộc không kích của Mỹ và các nước đồng minh nhằm vào IS ở Syria.  

Mỹ cùng một vài đồng minh đã tiến hành không kích IS tại Syria trong vài năm qua. Đợt không kích nhầm nói trên là của nước nào vẫn chưa được làm rõ.

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria ngày 13/4 cáo buộc cuộc không kích trước đó của Mỹ và đồng minh nhằm vào IS đã làm rò rỉ một nguồn khí gas, gây phán tán chất độc khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo Reuters, trong thông cáo phát trên truyền hình nhà nước Syria, quân đội nước này cho biết trong hàng trăm người thiệt mạng có nhiều dân thường.

Ngoài ra, lực lượng này cũng cho rằng việc IS có nơi trữ khí độc cho thấy tổ chức này "sở hữu vũ khí hóa học".

Video: Máy bay Nga không kích tan tành trung tâm chỉ huy IS

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn