Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa dông diện rộng

Thời sựThứ Tư, 22/10/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Không khí lạnh tăng cường gây mưa cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận.

(VTC News) - Không khí lạnh tăng cường gây mưa cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. 

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay, không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Dự báo trong sáng nay (22/10) ở khu vực Hà Nội sẽ còn tiếp tục xuất hiện mưa.

Các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ giảm 2-3 độ C, vùng đồng bằng từ 21-24 độ C, vùng núi dưới 22 độ C.

Ban ngày, nhiệt độ cao nhất vào trưa, chiều phổ biến từ 26-29 độ C, trời nhiều mây âm u, không khí rất mát mẻ.

Trung Bộ, Nam Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 33 độ C. Thời tiết trên cả nước tương đối mát mẻ.
Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 22/10 như sau:

Hà Nội
: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 độ C.

Phía Tây Bắc bộ
: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ
: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
: Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên
: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam bộ
: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn