Không khí lạnh "kéo" mưa vào Bắc Bộ

Thời sựThứ Tư, 07/04/2010 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Dự báo gần sáng và ngày 7/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

(VTC News) - Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo gần sáng và ngày 7/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Bắc Bộ đón đợt lạnh kèm mưa (Ảnh: Kiều Minh

Theo đó, từ 7/4, các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời trở lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 7/4, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ từ ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, sau ngày 7/4, khối không khí này có cường độ ổn định và từ ngày 9/4 sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, tạo điều kiện cho áp thấp phía tây phát triển chậm về phía đông nam. Dự báo từ ngày 10-12/4 khu Tây Bắc có nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 7/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 30 - 33 độ, có nơi 35 - 37 độ;

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 22 - 25 độ;

Hà Nội nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ, có nơi 34 - 36 độ, riêng phía bắc 27 - 30 độ;

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ;

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 32 - 35 độ;

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ;

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn