Không được phục vụ, bắn chết nhân viên massage

Pháp luậtThứ Sáu, 05/07/2013 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ sau 2 ngày dạt về Hải Phòng lẩn trốn, kẻ sát nhân vô cơ nổ súng bắn chết nhân viên massage tại Hà Nội đã bị bắt giữ.

(VTC News) - Chỉ sau 2 ngày dạt về Hải Phòng lẩn trốn, kẻ sát nhân vô cơ nổ súng bắn chết nhân viên massage tại Hà Nội đã bị bắt giữ.

Hôm nay (5/7) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tóm gọn tên Bùi Văn Đồng – kẻ gây ra vụ nổ súng bắn chết một nhân viên masage ở Hà Nội.

Hồi 17 giờ ngày 3/7, tại địa bàn phường Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng), các trinh sát phòng PC45 phối hợp với Công an Hà Nội bắt gọn đối tượng trốn truy nã Bùi Văn Đồng - kẻ dùng súng colt quay vô cớ bắn chết một nữ nhân viên masage ở quán masage số 275 đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

súng colt, nhân viên massage, Hà Nội, Hải Phòng
Chân dung tên sát nhân Bùi Văn Đồng, SN 1986 
Trước đó, khoảng 1h30 ngày 1/7, 5 đối tượng đi hai xe máy đến quán masage trên và gặp chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1975, trú quán: Thanh Oai, Hà Nội) là nhân viên của quán. Một trong 5 đối tượng là Bùi Văn Đồng (SN 1986, trú tại: Thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang),

Tại đây, Đồng hỏi chị Xuân: “Có làm nữa không?”, chị Xuân trả lời: “Quán nghỉ không làm nữa”. Khi chị Xuân vừa nói xong, Đồng bất ngờ rút súng Colt quay tự chế bắn thẳng vào ngực trái, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đồng bỏ trốn về Hải Phòng thì bị các trinh sát phòng PC45 Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ. Khám xét trong người Đồng, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng Colt xoay tự chế, 6 viên đạn trong ổ xoay.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn