Không dùng bao cao su vì kích thước quá nhỏ

Sức khỏeThứ Tư, 10/03/2010 10:41:00 +07:00

Những người đàn ông đã từng không may khi sử dụng bao cao su kích thước không phù hợp cho biết, sử dụng bao cao su làm họ và bạn tình giảm ham muốn...

Vừa qua, một cuộc khảo sát 436 đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 67 cho thấy, gần một nửa số này không muốn sử dụng bao cao su. 45% số người được phỏng vấn cho biết họ đã sử dụng bao cao su kích thước không phù hợp trong suốt 3 tháng trước đó.

“Đàn ông và các đối tác tình dục có thể hưởng lợi từ các nỗ lực y tế cộng đồng được thiết kế để thúc đẩy cải thiện kích cỡ phù hợp của bao cao su”. Tiến sỹ Richard Crosby thuộc trường đại học Kentucky (Mỹ) và tiến sỹ Bill Yarber khoa Giới tính và Sinh sản, học viện nghiên cứu giới tính Kinsey, bang Indiana (Mỹ) thông báo như vậy.


45% số người được phỏng vấn cho biết họ đã sử dụng bao cao su kích thước không phù hợp. Ảnh minh họa 
Vừa qua, một cuộc khảo sát 436 đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 67 cho thấy, gần một nửa số này không muốn sử dụng bao cao su. 45% số người được phỏng vấn cho biết họ đã sử dụng bao cao su kích thước không phù hợp trong suốt 3 tháng trước đó.

Ít nhất 2 trong số họ, với nửa số lần sử dụng bao cao su đã từng làm rách hay bị trơn trượt.

Những người đàn ông đã từng không may khi sử dụng bao cao su kích thước không phù hợp cho biết, sử dụng bao cao su làm họ và bạn tình giảm ham muốn.

Các nhà nghiên cứu cho biết điều này thực sự nghiêm trọng, đàn ông sẽ không lựa chọn các bao cao su kích thước nhỏ hay thậm chí là trung bình.

Hơn nữa, với việc gia tăng khả năng những người đàn ông khi sử dụng bao không hợp sẽ vứt bỏ nó trước khi “đến đích”, khi đó tác dụng của bao cao su không còn.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng vấn đề này có thể sửa chữa qua các chương trình giáo dục.

Theo  Khoa học&Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn