Không dám nhìn bọ chét làm tổ khắp chân

Sức khỏeThứ Ba, 18/11/2014 04:11:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh tượng đáng sợ khi nhân viên y tế gắp từng con bọ ký sinh nhiều năm trong bàn chân của người đàn ông. (Ngọc Mai)

Chân của người đàn ông này đã bị bọ jigger (có tên khoa học là Tunga penetrans, một loại côn trùng giống bọ chét) làm tổ trong nhiều năm khiến nó sưng, biến dạng và làm ông không thể đi lại được.

Chân của người đàn ông này đã bị bọ jigger (có tên khoa học là Tunga penetrans, một loại côn trùng giống bọ chét) làm tổ trong nhiều năm khiến nó sưng, biến dạng và làm ông không thể đi lại được.

Bác sỹ phải dùng dao, chọc vào từng lỗ để khều con bọ chét ra ngoài và xử lý các ổ gây nhiễm trùng, mưng mủ.

Bác sỹ phải dùng dao, chọc vào từng lỗ để khều con bọ chét ra ngoài và xử lý các ổ gây nhiễm trùng, mưng mủ.

Bọ jigger (bọ chét cát) sống phổ biến các vùng gần Sahara ẩm thấp và bẩn. Loài bọ này thích chui sâu vào da người như mắt, môi, mông và đặc biệt là bàn chân. Chúng đẻ trứng, hút máu nạn nhân để lớn lên và sinh trưởng.

Bọ jigger (bọ chét cát) sống phổ biến các vùng gần Sahara ẩm thấp và bẩn. Loài bọ này thích chui sâu vào da người như mắt, môi, mông và đặc biệt là bàn chân. Chúng đẻ trứng, hút máu nạn nhân để lớn lên và sinh trưởng.

Bọ chét cát sau khi làm tổ dưới da người gây sưng, ngứa, mục rữa, nhiễm trùng và thậm chí là tử vong cho nạn nhân. Nhiều người buộc phải cắt cụt chi vì hoại tử hoặc nhiễm trùng máu.

Bọ chét cát sau khi làm tổ dưới da người gây sưng, ngứa, mục rữa, nhiễm trùng và thậm chí là tử vong cho nạn nhân. Nhiều người buộc phải cắt cụt chi vì hoại tử hoặc nhiễm trùng máu.

Theo thống kê, Kenya có 1,4 triệu người bị bọ chét cát tấn công. Loài bọ này cũng đã xâm nhập vào Uganda và các nước Đông Phi khác.

Theo thống kê, Kenya có 1,4 triệu người bị bọ chét cát tấn công. Loài bọ này cũng đã xâm nhập vào Uganda và các nước Đông Phi khác.

Các tổ chức y tế ở những vùng nhiễm bệnh đã khuyến khích người dân địa phương mang giày và vệ sinh sạch sẽ môi trường sống để ngăn chặn loài ký sinh.

Các tổ chức y tế ở những vùng nhiễm bệnh đã khuyến khích người dân địa phương mang giày và vệ sinh sạch sẽ môi trường sống để ngăn chặn loài ký sinh.

Bình luận
vtcnews.vn