Không có cơ sở kết luận hàng cứu trợ thành giẻ lau

Thời sựChủ Nhật, 05/12/2010 02:57:00 +07:00

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng khẳng định như vậy tại buổi làm việc ngày 4/12, tại Nghệ An.

Không có cơ sở kết luận Hội chữ thập đỏ Nghệ An bán quần áo cũ làm giẻ lau, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng khẳng định như vậy tại buổi làm việc ngày 4/12, tại Nghệ An.

Buổi làm việc này của Ban Dân vận Trung ương và Hội chữ thập đỏ Việt Nam với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phân loại quần áo cứu trợ để chuyển về các vùng chịu thiên tai 

Trước đó, tại công văn số 225/TB-TƯHCTĐ ngày 22/11/2010 của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam gửi Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ: “Việc Công ty cổ phần cơ khí ôtô Nghệ An tạo điều kiện để Hội chữ thập đỏ Nghệ An mượn hai nhà kho của Công ty để chứa hàng cứu trợ (quần áo đã qua sử dụng) và lãnh đạo Công ty vận động đoàn viên thanh niên tham gia sơ loại số quần áo tại Ga Vinh và mượn hai xe ôtô chuyên chở quần áo đã qua sử dụng về kho là việc làm trong sáng, thiết thực, hiệu quả, không có vấn đề khuất tất. Những việc làm của Công ty là rất đang biểu dương, khen ngợi.”

Tuy nhiên, công văn này cũng yêu cầu Thường trực Hội chữ thập đỏ Nghệ An “Nghiêm khắc rút kinh nghiệm toàn bộ sự việc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, chú trọng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương trong công tác cứu trợ; tổ chức theo đúng quy trình, quy định việc phân loại quần áo đã qua sử dụng. Đối với quần áo không thể sử dụng được, cần lập Hội đồng xử lý (bao gồm lãnh đạo tỉnh Hội, mời đại diện cảnh sát môi trường, Ban cứu trợ tỉnh) để xem xét và quyết định xử lý cụ thể.”

Cũng trong buổi làm việc, khi đề cập đến vụ việc xảy ra tại Hội chữ thập đỏ Nghệ An, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đề nghị tỉnh Nghệ An nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân vi phạm, nhưng cũng phải xem xét một cách khách quan, toàn diện, nhìn đúng bản chất sự việc.


Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn