Không cho nạo vét sông, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa: Cục Đường thủy nội địa nói gì?

Thời sựThứ Năm, 16/03/2017 15:07:00 +07:00

Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã nêu lý do cấp phép khai thác dự án nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến dự án nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu, ông Trần Văn Thọ - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, trong thời gian qua, Cục Đường thuỷ nội địa nhận được đơn của nhiều doanh nghiệp vận tải thường xuyên đi lại trên khu vực sông Cầu phản ánh có một số điểm nổi gây khó khăn cho phương tiện đi lại.

ZX

Hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia thời gian qua gây nhiều bức xúc trong dư luận. 

“Đơn đó doanh nghiệp gửi cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa, UBND tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đề nghị đó, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường thuỷ nội địa phối hợp tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra để báo cáo”, ông Trần Văn Thọ thông tin thêm.

Cũng theo ông Trần Văn Thọ, Cục Đường thuỷ nội địa đã phối hợp tỉnh Bắc Ninh cùng các sở, ban, ngành đi kiểm tra thực tế.

Trên cơ sở số liệu đo đạc, Cục báo cáo Bộ còn một số vị trí chưa đảm bảo độ sâu chạy tàu. Do đó, Bộ có văn bản đề nghị tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để triển khai thực hiện nạo vét, khơi thông luồng trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu.

Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, dự án đã được cấp phép nhưng chưa triển khai do chưa nhận được đồng ý của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Thọ cũng cho hay, nguyên nhân tỉnh Bắc Ninh không đồng ý vì cho rằng việc này chưa cấp thiết. Trước đó, tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi cho Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông vận tải đề nghị dừng dự án, lý do sông Cầu sâu rồi, không cần thiết phải làm.

“Trong năm 2016, không có dự án nạo vét luồng nào tại Bắc Ninh được triển khai”, ông Thọ khẳng định.

chu-tich-tinh-bac-ninh-ke

Văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ việc nhiều cán bộ bị đe dọa. (Ảnh: Thái Sơn)

Trả lời PV VTC News sáng 16/3, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đã xảy ra việc lợi dụng thực hiện dự án để khai thác cát trái phép, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong thời gian qua, tại khu vực đê hữu Cầu, bờ bãi sông cũng ghi nhận tình trạng sạt lở khiến tỉnh phải trích ngân sách 30 tỷ đồng để khắc phục".

Đại diện tỉnh Bắc Ninh cũng xác nhận, tỉnh vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra việc các cá nhân đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản kiến nghị đồng thời cũng được gửi đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sáng 16/3, trả lời PV VTC News, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, sẽ cho kiểm tra và thông tin về vụ việc sau.

Video: Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn