Khống chế đối tượng cầm dao ‘múa’ trên phố

Pháp luậtChủ Nhật, 05/06/2011 03:41:00 +07:00

(VTC News) - Đối tượng cầm con dao dài khoảng 60cm 'múa' trên phố khiến hàng trăm người hoảng loạn.

(VTC News)  - Thấy lực lượng côn an xuất hiện, phần lớn đám thanh niên trong đám dàn trận đánh nhau đã vứt hung khí bỏ chạy tán loạn. Riêng một thanh niên, mặc áo tím, quần bò đen tỏ ra hung hăng vừa chạy vừa cầm dao bầu dài khoảng 60cm múa  khiến người đi đường một phen thót tim. 


Vào khoảng 17h ngày 4/6, tổ công tác Cảnh sát 113, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tại  khu vực cổng công viên Thống Nhất (trên đường Lê Duẩn) đã phát hiện 2 nhóm thanh niên đang dàn trận đánh nhau (có khoảng 20 người cả lẫn nữ) trên người lăm lăm dao kiếm.
 Đối tượng Sơn bị bắt giữ

Ngay lập tức, các chiến sỹ CS 113 và Công an phường Lê Đại Hành đã  nhanh chóng triển khai phương án để bủa vây bắt giữ đối tượng.
Lúc này, khi thấy lực lượng Công an có mặt, phần lớn đám thanh niên trên đã vứt hung khí bỏ chạy tán loạn. Riêng một thanh niên, mặc áo tím, quần bò đen tỏ ra hung hăng vừa chạy vừa cầm dao bầu dài khoảng 60cm ‘múa’ giương oai khiến người đi đường một phen thót tim.
 Hung khí đối tượng Sơn dùng 'múa' võ

Thấy vậy, Thiếu úy Trương Tuấn Anh và Đại úy Phạm Hùng Mạnh (CS113) đã  nhanh chóng đuổi theo. Bằng một động tác võ thuật điêu luyện, khi tiếp cận gần đối tượng, Thiếu úy Trương Tuấn Anh bay người lao vào quật ngã thanh niên trên, đồng thời khóa tay để con dao bầu sắc lẹm rơi xuống đất. 
Tại cơ quan Công an, đối tượng thanh niên cầm dao khai nhận tên Tăng Thành Sơn (SN 1988, tổ 26 Đồng Tâm, Hai Bà Trưng). Qua khai thác nhanh đối tượng, bước đầu làm rõ vụ việc, Tăng Thành Sơn nhận lời đến tham gia cuộc giao đấu của 2 nhóm thanh niên tại cổng công viên Thống Nhất. 
Tuy Sơn quanh co chối cãi là chỉ có mặt để giảng hòa nhưng không lý giải được hành vi cầm dao bầu giữa phố khi bị truy đuổi. Hiện vụ việc đang được CA phường Lê Đại Hành củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra.

Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn