Không chấp nhận phí dịch vụ phát sinh khi đi massage, người đàn ông bị đánh chết

Pháp luậtThứ Tư, 04/10/2017 07:18:00 +07:00

Do không đồng ý với các khoản tiền dịch vụ phát sinh, anh L. bị một đối tượng đánh chấn thương sọ não và tử vong trong bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 26/9, tại quán massage ngõ 139 đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, anh Bùi Văn L. (SN 1984) và Đỗ Xuân T. (SN 1985) cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến quán massage ngõ 193 Trung Kính và thỏa thuận với nhân viên giá 500.000 đồng cho hai người.

Tuy nhiên, sau khi massage xong, đối tượng Nguyễn Văn T. (SN 1985 trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là nhân viên của quán đòi anh L. và anh T. phải thanh toán thêm tiền dịch vụ gần 2 triệu đồng.

Bức xúc với số tiền phải thanh toán thêm, anh L. không đồng ý dẫn đến xô xát đánh nhau. Đối tượng T. đã đánh vào đầu anh L. khiến nạn nhân chấn thương sọ não. Đến chiều ngày hôm sau thì anh L. tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn