Người dân Hà Nội khốn khổ sống cảnh ngập lụt trong nước thải hôi thối sau bão số 2

Thời sựThứ Tư, 19/07/2017 07:34:00 +07:00

Sau khi cơn bão số 2 đổ bộ đất liền, hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố số 31, 32, 34, 37 phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) phải sống cảnh ngập sâu trong nước cống hôi thối.

Sau khi bão số 2 đổ bộ, ngày 18/7, nhiều nhà dân ở ngách 124/45 đường Âu Cơ (Tứ Liên, Tây Hồ) ngập sâu trong nước.

Video: Người dân khốn khổ vì ngập lụt trong nước thải hôi thối sau bão số 2

Người dân nơi đây cho biết, tình trạng cứ mưa là ngập xuất hiện từ năm 2014 nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Mỗi lần mưa lớn là nước mưa, nước từ cống thải, bể phốt tràn ra gây ngập sâu trong nhiều ngày, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình phải đến nhà người thân để tá túc do tầng một bị nước thải bủa vây bốc mùi hôi thối.

Nhiều gia đình không di chuyển được phải khắc phục bằng cách ăn cơm hàng, tắm giặt vệ sinh nhờ những nhà ở đầu ngõ không bị ngập. Đồ đạc trong nhà dù đã cố kê cao nhưng vẫn không tránh khỏi bị hỏng hóc và ngấm nước bẩn.

20170718_114210 10

Ngách 124/45 đường Âu Cơ bị ngập rất sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Để chống ngập, người dân chỉ biết dùng các bao tải cát, gạch, đá và nhiều vật dụng khác để be bờ tạm thời.

Hầu hết các hộ dân ở đây đều rất lo lắng, bởi mới đầu mùa bão mà tình hình đã nghiêm trọng như vậy thì không hiểu sẽ sống ra sao trong những cơn bão sắp tới.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để khu vực ngách 124/45 đường Âu Cơ sẽ không bị úng ngập mỗi khi có mưa.

Một số hình ảnh tại khu vự ngách 124/45 Âu Cơ sau cơn bão số 2:

20187491_1752764844741418_71641931_n

 Theo người dân sinh sống tại ngách 124/45 đường Âu Cơ, tình trạng cứ mưa là ngập xuất hiện từ năm 2014.

20182802_1752934864724416_286084850_n 4

 Những cơn mưa lớn trong cơn bão số 2 vừa qua khiến ngõ bị ngập rất sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ gia đình.

20179561_1752934868057749_1069918610_n 6

 Đồ đạc trong nhà dù đã cố kê cao nhưng vẫn không tránh khỏi bị hỏng hóc và ngấm nước bẩn.

20196786_1752934874724415_83860047_n 3

  Có những nơi nước ngập qua đầu gối khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

20136563_1752934851391084_64088778_n 9

 

20182914_1752934878057748_44472191_n 5

 

20179664_1752934854724417_1696667818_n 8

 Nước ngập vào cả trong nhà.

20182185_1752934858057750_1673935011_o 7

 Nhiều gia đình phải dùng máy bơm để hút nước từ trong nhà ra ngoài.

bnbnbnb

 Để chống ngập, người dân nơi đây chỉ biết dùng các bao tải cát, gạch, đá và nhiều vật dụng khác để be bờ tạm thời.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn