Khởi tố vụ nổ kinh hoàng ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Sáu, 28/11/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hải - giám đốc công ty Đặng Huỳnh.

(VTC News) - Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hải - Giám đốc công ty Đặng Huỳnh.

Ngày 27/11, thượng tá Cao Xuân Lợi - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hải (giám đốc Công ty TNHH Đặng Huỳnh) về hành vi "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người".
Hồ sơ thể hiện, vụ nổ kinh hoàng xảy ra khoảng 15h30 chiều 17/10 tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh (số 66/2 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12) khiến 3 công nhân công ty thiệt mạng, 5 người dân ở những nhà lân cận bị thương.

Bên cạnh đó, vụ nổ khiến 5 căn nhà bị sập hoàn toàn, 7 căn nhà bị sập một phần và hơn 100 căn nhà khác bị ảnh hưởng.

 Nhiều thùng phuy hóa chất còn sót lại sau vụ nổ

Quá trình điều tra, công an xác định trước khi xảy ra vụ nổ, công ty Đặng Huỳnh đã mua lượng lớn hóa chất về lưu chứa tại kho. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ, lúc đó có ba công nhân của công ty dùng nguồn nhiệt từ bình gas mini để tạo màng co cho các bình phân vi sinh thành phẩm, có thể lửa bén sang các bao hóa chất (vốn là tiền chất của thuốc nổ) khiến hóa chất phát nổ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất.

Theo cơ quan chức năng, chi nhánh công ty Đặng Huỳnh được mua bán hóa chất, trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, công ty có hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, đồng thời sản xuất phân bón từ các loại hóa chất này.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương vì sao thời gian dài công ty Đặng Huỳnh hoạt động, sản xuất mà không hề hay biết để đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng...


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn