Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng táo tợn ở Tuyên Quang

Pháp luậtThứ Năm, 12/04/2012 11:07:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng cướp tiệm vàng về tội Giết người và Cướp tài sản.

(VTC News) – Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh về tội “Giết người”, cướp tài sản, khởi tố bị can Trần Văn Hà về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Đặng Hữu Hạnh (SN 1978, trú tại Ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và  Trần Văn Hà (trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang) là hai kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng , đâm trọng thương chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2, dùng súng bắn bị thương người truy đuổi vào trưa 10/4 tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đôi tượng Trần Văn Hà tại cơ quan công an Tuyên Quang. 

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Đặng Hữu Hạnh cho biết, 4 tháng trước đó, do vỡ nợ gần nửa tỷ đồng và bị xiết nợ, Hạnh gặp Hà ở Bình Dương và cùng bàn kế hoạch về Tuyên Quang để cướp tiệm vàng.

Để thực hiện kế hoạch đó, chúng đã mua súng tự chế bắn đạn hoa cải ở Tuyên Quang để làm công cụ gây án.

Khi thực hiện hành vi tấn công tiệm vàng xong, do bị phát hiện, Hạnh đã trốn vào buồng ngủ của ông Lê Từ Hoàng (50 tuổi – trú tại tổ 24 phường Tân Quang), nhưng bị ông Hoàng phát hiện.

Đối tượng Đặng Hữu Hạnh bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản. 

Khi ông Hoàng cùng mấy người cùng vào tìm, mở buồng ngủ thì thấy đối tượng, thì Hạnh xông ra cùng khẩu súng tự chế bắn và chạy ra ngoài đường và cướp xe máy của người đi đường chạy.

Ông Hoàng đã dùng gạch đánh thẳng vào lưng khiến Hạnh ngã xuống nhưng ngay sau đó vực dậy chạy tiếp, được khoảng 4 mét thì ông Hoàng dùng gạch truy đuổi, lúc này Hạnh bị ngã, ông Hoàng ghì xuống thì Hạnh tiếp tục bắn vào chân và tên cướp tiếp tục chạy ra đồng và bị quần chúng bắt giữ.

Đối vơi tên Hà, ngay sau khi xác định được đối tượng Hà đang bỏ trốn, tổ công tác đã tiến hành giám sát nhà người thân của Hà, động viên Hà ra đầu thú. Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục trong đêm, 0h15 ngày 11/4, Trần Văn Hà đã ra đầu thú và được di lý về  Tuyên Quang phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực lấy lời khai các đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Thủy

Bình luận
vtcnews.vn