Khởi tố thêm tội danh cho tên em rể cài thuốc nổ

Pháp luậtThứ Ba, 17/04/2012 12:05:00 +07:00

Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố thêm tội danh với Nguyễn Đức Tiềm, đối tượng gây ra vụ nổ xe máy kinh hoàng làm 2 người chết.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Đức Tiềm, sinh năm 1978, quê ở Kim Đào, Duy Tân, Kinh Môn - Hải Dương, là đối tượng gây ra vụ nổ xe máy kinh hoàng ở Nam Sơn - thành phố Bắc Ninh khiến 2 người bị chết về hành vi "Hủy hoại tài sản."
Đối tượng Nguyễn Đức Tiềm. (Ảnh: Internet) 

Trước đó, Tiềm đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội "giết người."

Như đã đưa tin, vào hồi 7 giờ, sáng 1/12/2011, tại nhà chị Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1982, ở thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn - thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ nổ xe máy Super Dream biển kiểm soát 99L64831, khi chị Quỳnh vừa khởi động xe.

Hậu quả, chị Quỳnh bị tử vong (chị Quỳnh đang mang thai 3 tháng), con gái chị là cháu Nguyễn Khánh Vân, sinh năm 2006, ngồi sau xe máy bị thương rất nặng và tử vong sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện.

Vụ nổ xe máy làm chết 2 mẹ con đã gây xôn xao dư luận. Sau gần 1 một tháng điều tra, huy động đông đảo các lực lượng công an vào cuộc, lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Đức Tiềm. Tiềm là em rể chồng nạn nhân và ở ngay sát nhà nạn nhân.

Cũng trong thời gian này, lực lượng công an còn xác định Tiềm gây ra một vụ nổ xe máy khác, cũng với thủ đoạn cài thuốc nổ tương tự vào ngày 16/8/2010 tại Nhà Máy Xi măng Hoàng Thạch, đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vụ nổ khiến nạn nhân là bạn thân của Tiềm ở cùng quê Hải Dương bị cụt một chân.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xem xét hành vi sử dụng vật liệu nổ trái phép đối với Tiềm.

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn