Khởi tố kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ

Pháp luậtThứ Hai, 24/11/2014 04:49:00 +07:00

(VTC News) – Kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ ở TP.HCM bị khởi tố về 3 tội danh.

(VTC News) – Kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ ở TP.HCM bị khởi tố về tội: cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 24/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ quận 9) về tội “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”, “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguyễn Đức Long thời điểm bị bắt tại cơ quan điều tra 

Riêng hành vi “Hủy hoại tài sản” hiện công an đang giám định thiệt hại tài sản để khởi tố bổ sung đối với Long.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 14h30 chiều 14/11, Long uống rượu say rồi quậy phá tại một quán cà phê trên đường 14, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Lúc này, một bảo vệ khu phố đi ngang qua phát hiện sự việc đến ngăn cản thì bị Long dùng mã tấu chém gục tại chỗ.

Lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú B nhận được tin báo tức tốc đến hiện trường. Khi công an đang giải quyết vụ việc thì bất ngờ tên Long vung mã tấu chém một cán bộ công an bị thương.

Khi thấy công an đến đông, Long chạy vào nhà dân ôm bình gas cố thủ và dọa ai vào sẽ cho nổ tung. Trước sự manh động của kẻ say rượu, Công an phường Tăng Nhơn Phú B phải nhờ sự can thiệp của Công an quận 9.

Nhận được thông tin trên, thượng tá Trịnh Văn Sâm cùng một số trinh sát chạy xe máy đến thuyết phục Long. Sau một hồi thương thuyết không được, vị đội trưởng cảnh sát hình sự liều mình vào bên trong gặp Long. 

Tên Long sợ hãi chạy lên lầu 2 căn nhà đóng cửa lại, tay cầm mã tấu thách thức “ai bước vào tao chém chết”.
Cây mã tấu công an thu giữ từ tay tên Long 

Nói xong, Long yêu cầu Thượng tá Sâm ném súng ra bên ngoài và đề nghị lực lượng công an rút về. Với kinh nghiệm của một chiến sĩ công an từng hạ gục nhiều tên giang hồ cộm cán, cuối cùng Thượng tá Sâm đã quy phục được Long.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Long từng có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, mới mạn hãn tù chưa được bao lâu thì Long tiếp tục gây án.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn