Khởi tố cán bộ làm thất thoát hơn 14 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 03/12/2015 06:32:00 +07:00

Khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án khu kinh tế Vũng Áng các đối tượng gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

(VTC News) - Khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án khu kinh tế Vũng Áng, các đối tượng gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 3/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 14 tỷ thì Lê Xuân Nghinh - nguyên chủ tịch xã Kỳ Long (Kỳ Anh) làm thất thoát 9,7 tỷ đồng.
Trong số 14 tỷ đồng thì Lê Xuân Nghinh - Nguyên Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Long (Kỳ Anh) làm thất thoát 9,7 tỷ đồng. 

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Hồ Xuân Cường (SN1958) nguyên cán bộ hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh; Lê Công Diếu (SN1956) nguyên Chủ tịch UBND Kỳ Phương và Lê Xuân Nghinh (SN 1956) nguyên Bí thư đảng ủy phường Kỳ Long.

Tài liệu điều tra nêu rõ, trong quá trình tiến hành bồi thưởng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án tại khu kinh tế Vũng Áng, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi làm trái quy định.

Một số cán bộ giải phóng mặt bằng huyện và UBND phường Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên đã có hành vi hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do UBND xã quản lý thành đất giao cho các hộ dân sử dụng trước mốc 1/7/2004 để hưởng lợi chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Theo thống kê, Lê Xuân Nghinh- nguyên Bí thư đảng ủy xã Kỳ Long gây thất thoát hơn 9,7 tỷ đồng; Lê Công Diếu -  nguyên chủ tịch UBND xã Kỳ Phương gây thất thoát hơn 4 tỷ đồng; Hồ Xuân Cường - nguyên cán bộ HĐBT huyện Kỳ Anh gây thất thoát hơn 800 triệu đồng.

Hành vi của 3 đối tương trên ngoài việc gây thất thoát ngân sách nhà còn tạo nên sự bất bình trong quần chúng, cần phải xứ lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe các cá nhân khác.



Ngọc Thắng – Nguyễn Vương

Bình luận
vtcnews.vn