Khởi tố cán bộ Bộ Ngoại giao đâm xe vào CSGT

Pháp luậtThứ Năm, 19/04/2012 06:59:00 +07:00

(VTC News) - Nhân viên Bộ Ngoại giao đâm thẳng xe vào CSGT đã bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

(VTC News) - Ngày 19/4, CA quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với Vũ Lê Hoàng (SN 1983, trú tại ngõ Tứ Mạc, Cửa Nam, HN) – nhân viên Bộ Ngoại giao đâm thẳng xe vào CSGT về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 07/03 tại khu vực ngã tư Vọng (phường Phương Liệt, Thanh Xuân, HN) tổ công tác Y2/141-CATP Hà Nội đã phát hiện và chặn giữ Hoàng vì điều khiển xe máy Honda PCX, BKS 30M4-5896 không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ rất nhanh.

Đối tượng Hoàng bị tạm giữ sau khi đâm bất tỉnh CSGT.

Thấy bóng lực lượng chức năng, Hoàng lạng lách đánh võng, vượt qua rất nhiều chiến sỹ chặn bắt. Trong tình huống đó, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó đội CSGT số 1, tổ trưởng tổ Y1/141 đã đứng ra chặn giữ.

Thay vì chấp hành, Hoàng tiếp tục rú ga, tông thẳng vào người Trung tá Chung. Với cú tông
mạnh, Trung tá Chung ngã xuống đường phải đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng hôn mê và đa chấn thương. Hoàng bị tạm giữ ngay sau đó, giao về CA quận Thanh Xuân để điều tra, làm rõ.

Tại CQĐT, Hoàng khai nhận mình là cán bộ của Bộ Ngoại giao. Qua xác minh, Bộ Ngoại giao xác định Vũ Lê Hoàng là một nhân viên hợp đồng (có thời hạn 1 năm) với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và đã đình chỉ công tác đối với anh ta.

Thu Thủy

Bình luận
vtcnews.vn