Khởi tố 5 đối tượng chém người tại dự án Golden Hills

Pháp luậtThứ Hai, 12/09/2011 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa có quyết định khởi tố bị can đối với năm nhân viên Cty Trung Nam chém dân...

(VTC News) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa có quyết định khởi tố bị can đối với năm nhân viên Cty Trung Nam liên quan đến vụ chém dân xảy ra tại xã Hòa Liên đêm 29/8.

Liên quan đến vụ án đánh người gây thương tích đối với anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú tổ 3, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sau khi anh Tuấn tham gia chặn xe ben bẩn, gây bụi hôm 26-28/8 tại khu vực dự án Golden Hills.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” đối với năm bị can là nhân viên của Cty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam (thuộc Trung Nam Group) gồm : Võ Phi Hải (26 tuổi) và Nguyễn Tâm Lộc (31 tuổi, cùng trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê TP Đà Nẵng), nhân viên phòng kế hoạch, vật tư; Nguyễn Giác (trú xã Đại Minh, H.Đại Lộc, Quảng Nam), Huỳnh Văn Bông (22 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà TP Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, trú P.17, Q.Bình Thạnh TP.HCM), đều là lái xe gồm của Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam.

Hai chiếc xe tang vật được 5 nhân viên Trung Nam sử dụng để hành hung anh Tuấn bị tạm giữ tại cơ quan công an 

Trước đó đêm 29/8, Lộc cùng bốn nhân viên nói trên đi trên hai ôtô của Công ty Trung Nam mang theo hung khí xông vào nhà anh Tuấn rồi tấn công khiến anh Tuấn bị thương tích 9%. Sự việc khiến hàng ngàn người dân xã Hòa Liên phẩn nộ và đã kéo đến bao vây, đập phá khu nhà điều hành của dự án Golden Hills trong nhiều ngày liền.

Với thương tích 9% và tính chất của vụ việc, cơ quan CSĐT CA huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 nhân viên Cty Trung Nam về hành vi "đánh người gây thương tích" 

Sáng ngày 10/8, ông Nguyễn Tân Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết : “Thay mặt Trung Nam Group, chúng tôi thành thật xin lỗi người dân về hành vi của 5 nhân viên trên và những sai sót trong việc triển khai dự án Golden Hills trong thời gian qua. Trước mắt về phía Cty, chúng tôi đã có quyết định sa thải đối với 5 nhân viên nói trên, đồng thời chấn chỉnh toàn bộ hoạt động trong đội ngũ nhân viên và lái xe Cty. Trong thời gian đến, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục những tồn tại này và đồng hành cùng người dân Hòa Liên trong việc khắc phục tình trạng bụi bẩn và đối phó với mưa lũ, ngập úng trong mùa mưa tới”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn