Khối tài sản hơn 100 ngàn tỷ của vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 22/05/2015 09:08:00 +07:00

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đang sống cùng bà xã hơn 11 tuổi cùng khối tài sản kếch xù.

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách những nữ đại gia thế giới đi lên từ hai bàn tay trắng. Đáng chú ý trong danh sách này là bà Trần Lệ  Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty giấy Cửu Long

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách những nữ đại gia thế giới đi lên từ hai bàn tay trắng. Đáng chú ý trong danh sách này là bà Trần Lệ  Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty giấy Cửu Long

Bà Trần Lệ Hoa nổi tiếng không chỉ nhờ tài kinh doanh mà còn là phu nhân của nam diễn viên Trì Trọng Thụy, người từng hành công sau vai diễn Đường Tăng trong Tây Du Ký phiên bản 1986. 

Bà Trần Lệ Hoa nổi tiếng không chỉ nhờ tài kinh doanh mà còn là phu nhân của nam diễn viên Trì Trọng Thụy, người từng hành công sau vai diễn Đường Tăng trong Tây Du Ký phiên bản 1986. 

Năm 1990, Trì Trọng Thụy kết hôn với người vợ hơn ông 11 tuổi Trần Lệ Hoa, không ít người cho rằng, nam diễn viên lấy vợ vì tiền, không xuất phát từ tình yêu. Bởi lúc đó, Trì Trọng Thụy vừa nổi tiếng sau bộ phim Tây Du Ký, lại điển trai, trắng trẻo và thư sinh, trong khi Trần Lệ Hoa đã qua một lần đò và có 3 người con với chồng cũ. Lúc đó, nhan sắc của người phụ nữ này cũng kém xa Trì Trọng Thụy.

Năm 1990, Trì Trọng Thụy kết hôn với người vợ hơn ông 11 tuổi Trần Lệ Hoa, không ít người cho rằng, nam diễn viên lấy vợ vì tiền, không xuất phát từ tình yêu. Bởi lúc đó, Trì Trọng Thụy vừa nổi tiếng sau bộ phim Tây Du Ký, lại điển trai, trắng trẻo và thư sinh, trong khi Trần Lệ Hoa đã qua một lần đò và có 3 người con với chồng cũ. Lúc đó, nhan sắc của người phụ nữ này cũng kém xa Trì Trọng Thụy.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cặp đôi 'đũa lệch' đã trải qua 25 năm hòa thuận và gắn bó khiến công chúng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cặp đôi 'đũa lệch' đã trải qua 25 năm hòa thuận và gắn bó khiến công chúng ngưỡng mộ.

Trần Lệ Hoa sinh ra trong gia đình dòng dõi quý tộc Mãn Châu ở Bắc Kinh. Thế nhưng, số phận không cho bà hưởng vinh hoa của dòng tộc. Bởi khi sinh ra (1941), triều đại Mãn Thanh suy yếu, gia đình bà trở nên kiệt quệ, sống trong cảnh nghèo khó. Bà phải nghỉ học và tự đi kiếm sống.

Trần Lệ Hoa sinh ra trong gia đình dòng dõi quý tộc Mãn Châu ở Bắc Kinh. Thế nhưng, số phận không cho bà hưởng vinh hoa của dòng tộc. Bởi khi sinh ra (1941), triều đại Mãn Thanh suy yếu, gia đình bà trở nên kiệt quệ, sống trong cảnh nghèo khó. Bà phải nghỉ học và tự đi kiếm sống.

Những năm 60, Trần Lệ Hoa nhận thấy ngành gia công nội thất gỗ ở Trung Quốc khởi sắc, bà đã quyết định kinh doanh theo con đường này.

Những năm 60, Trần Lệ Hoa nhận thấy ngành gia công nội thất gỗ ở Trung Quốc khởi sắc, bà đã quyết định kinh doanh theo con đường này.

Đầu năm 1981, Lệ  Hoa mở rộng kinh doanh sang thị trường Hồng Kông. Sự nghiệp của bà ngày càng phát triển, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Với tài sản hiện có khi đó, Trần Lệ Hoa đã tậu 12 tòa biệt thự đắt tiền và sang trọng ở Beverly Hills nước Mỹ.

Đầu năm 1981, Lệ  Hoa mở rộng kinh doanh sang thị trường Hồng Kông. Sự nghiệp của bà ngày càng phát triển, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Với tài sản hiện có khi đó, Trần Lệ Hoa đã tậu 12 tòa biệt thự đắt tiền và sang trọng ở Beverly Hills nước Mỹ.

Sẵn có vốn, Trần Lệ Hoa tiếp tục kinh doanh bất động sản và thành lập nên Tập đoàn quốc tế Phú Hoa tại Bắc Kinh vào năm 1988. Trần Lệ  Hoa giờ đây được biết đến như một 'vua bà' trong giới bất động sản Trung Quốc.

Sẵn có vốn, Trần Lệ Hoa tiếp tục kinh doanh bất động sản và thành lập nên Tập đoàn quốc tế Phú Hoa tại Bắc Kinh vào năm 1988. Trần Lệ  Hoa giờ đây được biết đến như một 'vua bà' trong giới bất động sản Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, bà còn sở hữu CLB Trường An ngay trên Quảng trường Thiên An Môn (khu vực xa xỉ nhất Bắc Kinh), khu căn hộ Lệ Uyển bao quanh khu Vương Phủ Tỉnh, tòa nhà Lệ Sơn... trị giá khoảng 13 nghìn tỉ đồng. Bà còn 'điên rồ' hơn khi đầu tư 4 tỉ NDT (14 nghìn tỉ đồng) xây dựng tuyến đường thương mại Kim Bảo ngay tại khu vực đắt đỏ nhất thủ đố Bắc Kinh là phố Vương Phủ Tỉnh. Hiện tại, theo công bố của Forbes, tài sản của bà Trần Lệ Hoa hiện lên đến 36,5 tỷ NDT (gần 130 nghìn tỷ đồng), xếp thứ 6 t

Ở Trung Quốc, bà còn sở hữu CLB Trường An ngay trên Quảng trường Thiên An Môn (khu vực xa xỉ nhất Bắc Kinh), khu căn hộ Lệ Uyển bao quanh khu Vương Phủ Tỉnh, tòa nhà Lệ Sơn... trị giá khoảng 13 nghìn tỉ đồng. Bà còn 'điên rồ' hơn khi đầu tư 4 tỉ NDT (14 nghìn tỉ đồng) xây dựng tuyến đường thương mại Kim Bảo ngay tại khu vực đắt đỏ nhất thủ đố Bắc Kinh là phố Vương Phủ Tỉnh. Hiện tại, theo công bố của Forbes, tài sản của bà Trần Lệ Hoa hiện lên đến 36,5 tỷ NDT (gần 130 nghìn tỷ đồng), xếp thứ 6 t

Trong gia đình, Trì Trọng Thụy lại được coi như 'nội tướng'. Ông đứng sau sự thành công của vợ, tình nguyện rời xa màn ảnh nhỏ khi nghiệp diễn đang trên đỉnh cao. 

Trong gia đình, Trì Trọng Thụy lại được coi như 'nội tướng'. Ông đứng sau sự thành công của vợ, tình nguyện rời xa màn ảnh nhỏ khi nghiệp diễn đang trên đỉnh cao. 

Vì không thạo việc kinh doanh nên năm 1999, ông và vợ xây nguyên một viện bảo tàng tư nhân. Bảo tàng này được đánh giá là quy mô lớn nhất thế giới về gỗ quý hiếm tử đàn.  Trong bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm được chế tác từ gỗ tử đàn, trong đó đáng chú ý là hơn 300 đồ gia dụng từ thời Minh Thanh, 2000 sản phẩm được chế tác tinh xảo nhất từ gỗ tử đàn do công xưởng của Trần Lệ Hoa làm ra cách đây hơn 20 năm. (Nguồn: Dân Việt)

Vì không thạo việc kinh doanh nên năm 1999, ông và vợ xây nguyên một viện bảo tàng tư nhân. Bảo tàng này được đánh giá là quy mô lớn nhất thế giới về gỗ quý hiếm tử đàn. Trong bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm được chế tác từ gỗ tử đàn, trong đó đáng chú ý là hơn 300 đồ gia dụng từ thời Minh Thanh, 2000 sản phẩm được chế tác tinh xảo nhất từ gỗ tử đàn do công xưởng của Trần Lệ Hoa làm ra cách đây hơn 20 năm. (Nguồn: Dân Việt)

Bình luận
vtcnews.vn