Khoảnh khắc thiên tài của Công Phượng đẹp nhất giải

Thể thaoThứ Hai, 15/09/2014 03:06:00 +07:00

(VTC News) – Pha solo của Công Phượng ở trận đấu với U19 Australia đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

(VTC News) – Pha solo của Công Phượng ở trận đấu với U19 Australia đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất giải U19 Đông Nam Á vừa qua.


Sau một tuần thi đấu, giải U19 Đông Nam Á 2014 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về U19 Nhật Bản (đội bóng khách mời). Dù chỉ giành ngôi Á quân, nhưng U19 Việt Nam bằng lối chơi nhiệt huyết, đẹp mắt, cùng những màn thể hiện xuất sắc của những cá nhân như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã mang đến rất nhiều cảm xúc và hy vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Qua 10 trận đấu, ban tổ chức đã chọn ra 10 bàn đẹp nhất trong tổng số 36 pha lập công. Trong đó, khoảnh khắc thiên tài đi qua 5 cầu thủ U19 Australia và ghi bàn của Công Phượng tại vòng bảng được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất giải.

Ngoài ra, cú vẩy mà ngoài ghi bàn đẹp mắt kiểu Dennis Bergkamp tại World Cup 1998 của tiền vệ Văn Long trong trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar được xếp ở vị trí thứ 3. Ba bàn thắng khác của Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn cũng được xếp vào danh sách này.

Okugawa Masaya, tiền vệ cánh trái của U19 Nhật Bản là cầu thủ có tới hai bàn thắng ấn tượng trong top 10.

DƯỚI ĐÂY LÀ TOP 10 BÀN THẮNG ĐẸP NHẤT


Danh sách chủ nhân 10 pha lập công:

1/ Nguyễn Công Phượng (U19 Việt Nam 1-0 U19 Australia)
2/ Scot Gallaway (U19 Australia 3-4 U19 Nhật Bản)
3/ Phan Văn Long (U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar)
4/ Nguyễn Tuấn Anh (U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar)
5/ Htike Aung (U19 Thái Lan 1-2 U19 Myanmar)
6/ Okugawa Masaya (U19 Nhật Bản 2-1 Thái Lan)
7/ Lương Xuân Trường (U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar)
8/ Nguyễn Văn Toàn (U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản)
9/ Okugawa Masaya (U19 Australia 3-4 U19 Nhật Bản)
10/ Piyapong Homkhjon (U19 Indonesia 2-6 U19 Thái Lan)

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn