Khổ sở cảnh VĐV đẳng cấp thế giới 15 năm ký hợp đồng thời vụ

Thể thaoThứ Sáu, 14/10/2016 16:47:00 +07:00

Rất khó tìm được chính sách đảm bảo cuộc sống ổn định cho các vận động viên đỉnh cao của thể thao Việt Nam.

 

Nguồn: VTC3

Những vận động viên thể thao hàng đầu Việt Nam vẫn đau đáu nỗi lo tìm được công việc sau khi giải nghệ. Theo thống kê, 15% vận động viên sau khi giải nghệ có công ăn việc làm. 

Kiếm thủ hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Lệ Dung, sau 15 năm gắn bó vẫn chỉ được ký hợp đồng thời vụ năm một với thể thao Hà Nội. Tương tự là VĐV Phạm Phước Hưng, người cũng vừa dự Olympic nội dung thể dục dụng cụ.

Tình cảnh của những vận động viên xuất sắc là vậy, thì số phận của những vận động viên không có thành tích còn gian khó đến nhường nào.

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn