Khi ốm, uống thuốc kháng sinh đúng cách, không hại thân

Sức khỏeThứ Hai, 23/11/2015 02:40:00 +07:00

Thuốc kháng sinh có tác dụng trị bệnh nhưng nếu dùng không đúng thì nó lại giống như con dao hai lưỡi.

Uống kháng sinh không đủ liều lượng: Bạn ngưng dùng thuốc kháng sinh khi các triệu chứng đã giảm xuống? Nếu vậy, bạn đã sai. Một khi bạn dùng thuốc kháng sinh, bạn cần uống đúng liều lượng. Việc ngừng thuốc giữa chừng sẽ gây ra sự xuất hiện của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, có thể tái phát bệnh và lâu khỏi.

Uống kháng sinh không đủ liều lượng: Bạn ngưng dùng thuốc kháng sinh khi các triệu chứng đã giảm xuống? Nếu vậy, bạn đã sai. Một khi bạn dùng thuốc kháng sinh, bạn cần uống đúng liều lượng. Việc ngừng thuốc giữa chừng sẽ gây ra sự xuất hiện của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, có thể tái phát bệnh và lâu khỏi.

Kháng sinh là loại thuốc chống lại vi khuẩn. Nếu bạn tự ý dùng thuốc khi sốt hoặc các triệu chứng cảm lạnh, điều này có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt không tốt nếu bạn đang bị nhiễm virus.

Kháng sinh là loại thuốc chống lại vi khuẩn. Nếu bạn tự ý dùng thuốc khi sốt hoặc các triệu chứng cảm lạnh, điều này có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt không tốt nếu bạn đang bị nhiễm virus.

Tránh dùng men vi sinh cùng với thuốc kháng sinh: vì thuốc kháng sinh tiêu diệt các vi khuẩn có hại nhưng đồng thời nó tiêu diệt luôn cả men vi sinh. Vì vậy, tránh dùng chế phẩm sinh học, nếu sử dụng nên dùng theo quy định của bác sĩ.

Tránh dùng men vi sinh cùng với thuốc kháng sinh: vì thuốc kháng sinh tiêu diệt các vi khuẩn có hại nhưng đồng thời nó tiêu diệt luôn cả men vi sinh. Vì vậy, tránh dùng chế phẩm sinh học, nếu sử dụng nên dùng theo quy định của bác sĩ.

Tác dụng phụ: luôn nhớ rằng như bất kỳ loại thuốc nào kể cả thuốc kháng sinh cũng có tác dụng phụ. Các phản ứng dị ứng với kháng sinh là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của kháng sinh. Thông báo cho bác sĩ của bạn, nếu bạn có bất kỳ dị ứng nào.

Tác dụng phụ: luôn nhớ rằng như bất kỳ loại thuốc nào kể cả thuốc kháng sinh cũng có tác dụng phụ. Các phản ứng dị ứng với kháng sinh là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của kháng sinh. Thông báo cho bác sĩ của bạn, nếu bạn có bất kỳ dị ứng nào.

Trong thời gian mang thai: Khi bạn là một thai phụ, bạn phải cẩn thận về những gì bạn đang dùng. Tốt hơn nên tránh dùng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào, trong suốt thai kỳ. Nhưng, có những tình huống khi bạn phải dùng thuốc kháng sinh, thì hãy nghe tư vấn của bác sĩ.

Trong thời gian mang thai: Khi bạn là một thai phụ, bạn phải cẩn thận về những gì bạn đang dùng. Tốt hơn nên tránh dùng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào, trong suốt thai kỳ. Nhưng, có những tình huống khi bạn phải dùng thuốc kháng sinh, thì hãy nghe tư vấn của bác sĩ.

Uống thuốc đúng giờ: uống thuốc kháng sinh vào đúng thời điểm theo quy định của bác sĩ. vì dừng uống thuốc kháng sinh hoặc thay đổi thời gian uống sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Uống thuốc đúng giờ: uống thuốc kháng sinh vào đúng thời điểm theo quy định của bác sĩ. vì dừng uống thuốc kháng sinh hoặc thay đổi thời gian uống sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Liều cho trẻ em: Trong khi cho thuốc kháng sinh cho trẻ em, bạn phải rất cẩn thận về liều lượng. Quá liều thuốc kháng sinh gây hại cho trẻ em. Có nhiều loại thuốc kháng sinh có sẵn trong thị trường hiện nay được làm đặc biệt dành cho trẻ em.

Liều cho trẻ em: Trong khi cho thuốc kháng sinh cho trẻ em, bạn phải rất cẩn thận về liều lượng. Quá liều thuốc kháng sinh gây hại cho trẻ em. Có nhiều loại thuốc kháng sinh có sẵn trong thị trường hiện nay được làm đặc biệt dành cho trẻ em.

Bình luận
vtcnews.vn