Khép lại hành trình Liên hoan thanh niên VN - TQ 2010

Thời sựThứ Hai, 30/08/2010 05:18:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay 30/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo tổng kết Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2010.

(VTC News) – Sáng nay 30/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo tổng kết Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2010 diễn ra từ ngày 25-29/8 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tại họp báo, ông Bùi Quốc Hùng, phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn tuyên bố Liên hoan đã khép lại thành công tốt đẹp.

Trước đó, hôm qua, 29/8, cả 7 đoàn thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan thanh niên Việt – Trung 2010 đều đã qua cửa khẩu, kết thúc chuyến hành trình 5 ngày trên nước bạn.

 

Liên hoan thanh niên Việt – Trung 2010 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1950 – 2010). 3.000 thanh niên Việt Nam được chia thành 7 đoàn đi qua các thành phố của Trung Quốc và có nhiều hoạt động sôi nổi tại Quế Lâm, Khâm Châu, Liễu Châu, Cảng Phòng Thành, Bắc Hải, Bách Sắc, Sùng Tả, trước khi tụ hội tại Nam Ninh.

 

Tiếp nối truyền thống “môi hở răng lạnh”, tương trợ lẫn nhau truyền thống giữa nhân dân 2 nước, cũng trong khuôn khổ Liên hoan, đoàn thanh niên Việt Nam đã quyên góp 30.000 USD ủng hộ cho các nạn nhân trong trận lở đất mới đây tại tỉnh Cam Túc.

 

Hôm 28/8, đêm giao lưu đã diễn ra hoành tráng và rực rỡ trên sân vận động Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Tây tại thành phố Nam Ninh, với sự tham gia của 32.000 thanh niên 2 nước.

 

Tới chung vui cùng tuổi trẻ hai nước có đồng chí Hồ Ðức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ ĐCS Việt Nam; ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ ĐCS Trung Quốc; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết TƯ Ðảng, Bí thư thứ nhất TƯ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Lục Hạo, Bí thư thứ nhất TƯ Ðoàn TNCS Trung Quốc; cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ Ban Đối ngoại TƯ Đảng, Bộ Ngoại giao 2 nước, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo nhiều cơ quan đơn vị khác.

 

Tại đêm Liên hoan, thanh niên hai nước đã được nghe đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ ĐCS Việt Nam Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Hai Tổng Bí thư đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thế hệ trẻ đối với tương lai của mỗi dân tộc, khẳng định ý nghĩa quan trọng của Liên hoan, cho đây là một điểm nhấn quan trọng có ý nghĩa đặc biệt trong Năm Hữu nghị Việt Trung 2010, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp truyền thống giữa nhân dân hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước sẽ ngày càng được củng cố trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Bức thư của TBT Nông Đức Mạnh nêu rõ: “Truyền thống hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của hai dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà cách mạng tiền bối cùng nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam - Trung Quốc dày công vun đắp để lại cho các thế hệ hôm nay. Tài sản chung đó đang được tiếp tục nhân lên và là yếu tố vô cùng quan trọng không thể thiếu trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội của hai nước trong giai đoạn hiện nay.”

 

Nhân Liên hoan lần này, Ðoàn Thanh niên hai nước đã ra Thông điệp Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung. Nội dung như sau:

 

“Kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Trung Quốc và Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 2010, ba nghìn đại biểu thanh niên Việt Nam và bảy nghìn thanh niên Trung Quốc đã có mặt tại Quảng Tây, Trung Quốc, cùng tổ chức Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 25 đến 29-8-2010.

 

Tại Liên hoan, chúng tôi đã cùng nhau ôn lại tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hân hoan cổ vũ cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Chúng tôi trân trọng khắc ghi những kỳ vọng tha thiết của lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước đối với sự hợp tác giao lưu giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới.

 

Chúng tôi khẳng định, thanh niên hai nước phải kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống mà các lãnh đạo tiền bối đã dày công xây dựng và vun đắp; tăng cường hiểu biết, tin cậy, hợp tác nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" phát triển lên tầm cao mới.

 

Trên tinh thần đó, chúng tôi thống nhất:

 

1. Ðẩy mạnh giáo dục về truyền thống hữu nghị Việt - Trung để thế hệ trẻ hai nước trở thành lực lượng kế tục phát triển tình hữu nghị Việt - Trung đời đời bền vững.

 

2. Tăng cường các hoạt động giao lưu giữa Ðoàn Thanh niên và thanh niên hai nước với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, theo hướng thiết thực, hiệu quả như: "Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc", giao lưu thanh niên các tỉnh có chung biên giới, giao lưu hợp tác giữa các tổ chức thanh niên và thanh niên các ngành nghề, lĩnh vực, chú trọng công tác đào tạo cán bộ đoàn, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên và công tác thiếu nhi, hợp tác doanh nhân trẻ.

 

3. Trung ương Ðoàn Thanh niên hai nước thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tham khảo ý kiến và hỗ trợ nhau trong các hoạt động đa phương.” 

 

Đông Linh

Bình luận
vtcnews.vn