Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Lenin

Thế giớiThứ Sáu, 09/06/2017 07:46:00 +07:00

Sáng 6/6, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành trên quê hương lãnh tụ vô sản V.I. Lenin, tại thành phố Ulyanovsk, thuộc tỉnh Ulyanovskaya, Nga.

Tham dự buổi lễ có đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, ông Phạm Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Sergei Morozov, Thống đốc tỉnh Ulyanovskaya.

Ngoài ra còn có ông Sergei Panchin, thị trưởng thành phố Ulianovsk, ông Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga Việt, ông Trịnh Xuân Quế, Chủ tịch Hội "Đoàn kết" của người Việt Nam tại thành phố Ulyanovsk, đông đảo người dân Nga và bà con người Việt Nam đang làm việc, sinh sống, học tập từ các thành phố Nga.

1

 Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk, Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Sergei Morozov nhấn mạnh: "Tượng đài Hồ Chí Minh được xây dựng tại một trong những địa điểm đẹp nhất của thành phố Ulyanovsk, đánh dấu kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa tỉnh Ulyanovskaya và tỉnh Nghệ An.

Sự kiện này đang mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga".

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn nói: "Tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovskay nói riêng, giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.

Từ đây thành phố Ulyanovsk có một công trình văn hóa ý nghĩa, là "địa chỉ đỏ" để mỗi người Việt Nam tại Nga tìm về để nhớ quê hương, cội nguồn, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về lãnh tụ Việt Nam, về con người và đất nước Việt Nam".

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng với tổng chi phí 18 tỷ 447 triệu đồng, công ty Nga Stroyzakazchik thực hiện trong hơn hai năm.

2

  Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk, Nga.

Tác giả tượng đài là nhà tạc tượng Nga nổi tiếng Oleg Kliuev thiết kế dựa trên nguyên mẫu bức tượng "Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê" tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tượng đài được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 2.000 m2 lát đá granite tự nhiên. Tượng được đúc bằng đồng đỏ thanh khiết với chiều cao từ đỉnh đầu xuống gót chân là 5 m, bệ tượng và móng tượng cao 3 m, mặt ngoài ốp gạch granite màu đen, mặt trước có khắc chữ đồng nổi nhũ vàng: HỒ CHÍ MINH (1890-1969) "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá". Đây là bức tượng Hồ Chí Minh lớn nhất thế giới.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo tỉnh Ulyanovskaya và tỉnh Nghệ An, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tham gia lễ khánh thành Phòng lưu niệm Hồ Chí Minh tại trường phổ thông số 76 thành phố Ulyanovsk, từ nay được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dịp thăm làm việc tại Ulyanovsk, đại diện chính quyền thành phố Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovskaya cũng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tỉnh, trong đó có kế hoạch tỉnh Ulyanovskaya sẽ dựng tượng Lenin tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn