Khánh thành Nhà máy nước công suất lớn nhất TP.HCM

Thời sựThứ Hai, 20/09/2010 04:58:00 +07:00

(VTC News) – Nhà máy nước Thủ Đức với công suất 300.000m3/ngày vừa chính thức được đưa vào hoạt động vào sáng 20/9 nhằm bổ sung nguồn nước cho TP.HCM.

(VTC News) – Nhà máy nước Thủ Đức với công suất 300.000m3/ngày vừa chính thức được đưa vào hoạt động vào sáng 20/9 nhằm bổ sung nguồn nước cho TP.HCM.

Sáng 20/9,Thành uỷ - HĐND và UBND TP.HCM đã chính thức đưa vào vận hành Nhà máy nước Thủ Đức  theo hình thức B.O.O (Đầu tư – Sở hữu – Vận hành). Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải và lãnh đạo UBND TP đã tới dự và cắt băng khánh thành nhà máy.

Dự án được chính thức khởi công và xây dựng vào ngày 30/9/2005, sau gần 5 năm thi công trên diện tích 7,7 ha, với tuyến ống nước dài 25,7 km kéo dài từ Thủ Đức về đến cầu Bà Chiêm (huyện Nhà Bè). Khi chính thức vận hành, mỗi ngày, nhà máy nước này sẽ có thể cung cấp 300.000 m3 nước sạch cho TP.HCM, đặc biệt là cho những khu vực đang bị thiếu nước trầm trọng hiện nay như quận 2, 4, 7, 8, 9 và huyện Nhà Bè.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành nhà máy nước Thủ Đức (ảnh: N.D) 

Kinh phí đầu tư của nhà máy này là 1.704 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ duy nhất của Ngân hàng Phát Triển VN (VDB).

Tổng GĐ Nhà máy nước Thủ Đức, ông Trương Khắc Hoành cho biết, trong một tương lai rất gần, huyện xa nhất của TP.HCM là huyện Cần Giờ cũng sẽ được cung cấp nước sạch 100% dân số, từ nguồn nước của nhà máy nước này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh: Việc đưa vào sử dụng, khai thác Nhà máy nước Thủ Đức đóng góp vai trò rất quan trọng cho mục tiêu tiến tới năm 2015, 100% dân số sinh sống tại TP.HCM sẽ có nước sạch để dùng.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn