Khám phá sức mạnh súng cá nhân của lực lượng đổ bộ đường không

Thời sựThứ Năm, 03/09/2015 12:21:00 +07:00

Súng cá nhân của lực lượng đổ bộ đường không là loại súng có gắn ống phóng lựu do VN tự sản xuất.Súng cá nhân của lực lượng đổ bộ đường không thu hút sự chú ý.

(VTC News) – Loại súng có gắn ống phóng lựu của Lực lượng đổ bộ đường không trong lễ diễu binh sáng 2/9 thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, nhiều người dân theo dõi buổi lễ đã chú ý đến một khối diễu binh có trang phục khá lạ mắt, đó chính là đoàn diễu binh của Lực lượng đổ bộ đường không.

Đặc biệt, loại súng cá nhân của Lực lượng đổ bộ đường không mà các chiến sĩ cầm trên tay trong lễ diễu binh đã khiến nhiều người tò mò.

Lực lượng đổ bộ đường không với trang bị súng Galil ACE 32 gắn súng phóng lựu M203 - Ảnh: Tùng Đinh
Lực lượng đổ bộ đường không với trang bị súng Galil ACE 32 gắn súng phóng lựu M203 - Ảnh: Tùng Đinh 

Trong đội hình diễu binh lễ kỷ niệm 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối lực lượng đổ bộ đường không được giới thiệu là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, được trang bị vũ khí hiện đại.

Trong bộ trang phục rằn ri, mũ nồi, các chiến sỹ đổ bộ đường không oai nghiêm đi qua từng tuyến phố, trên tay là một khẩu súng cá nhân hiện đại, có gắn nòng phóng lựu thể hiện sức mạnh của lực lượng.

Điều đặc biệt mà ít người biết là loại súng cá nhân của Lực lượng đổ bộ đường không do chính Việt Nam tự sản xuất, theo dây chuyền công nghệ của Israel, có tên Galil ACE 32.

Các chiến sỹ đổ bộ đường không nghiêm trang trong trang phục rằn ri, mũ nồi và súng trường Galil ACE 32 gắn súng phóng lựu M203
Các chiến sỹ đổ bộ đường không nghiêm trang trong trang phục rằn ri, mũ nồi và súng trường Galil ACE 32 gắn súng phóng lựu M203 - Ảnh: Tùng Đinh

Hình ảnh về súng trường Galil ACE từng xuất hiện trong bản tin thời sự của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày 1/1/2014, khi đưa tin về chuyến thăm của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đến Nhà máy Z111 ở Thanh Hoá.

Galil ACE là dòng súng trường thế hệ mới của gia đình súng trường Galil. Galil ACE thừa hưởng toàn bộ đặc điểm, tính năng của súng trường Galil thế hệ trước, chỉ cải tiến một số điểm để thích hợp với tiêu chuẩn súng trường tiến công hiện đại như lắp thêm ray Picatinny.

Súng trường Galil ACE có 3 phiên bản sử dụng 3 cỡ đạn khác nhau là 5,56x45mm (NATO), 7,62x51mm (NATO) và đặc biệt là cỡ đạn 7,62x39mm mà hiện nay Quân đội Nhân dân Việt Nam đang sử dụng với súng AK.

Video tính năng của súng trường Galil


Với cỡ đạn 5,56x45mm, Galil ACE có 3 phiên bản là Galil ACE 21, 22 và 23 tương ứng với chiều dài nòng súng là 215mm, 332mm và 460mm.

Với cỡ đạn 7,62x51mm, Galil ACE có 2 phiên bản là Galil ACE 52, 53 tương ứng với chiều dài nòng súng là 400mm, 508mm. Với cỡ đạn 7,62x39mm, Galil ACE có 2 phiên bản là Galil ACE 31, 32 tương ứng với chiều dài nòng súng là 215mm, 380mm.

Không những dùng cùng cỡ đạn 7,62x39mm mà quân đội ta đang sử dụng, Galil ACE 32 có thể sử dụng chung hộp tiếp đạn của súng AK, đây là một điểm rất thuận lợi khi có thể dễ dàng lắp chung hộp tiếp đạn của súng AK qua Galil ACE 32.

Các loại súng trường Galil do Việt Nam sản xuất được trưng bày trong Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân tháng 7 vừa qua - Ảnh: Tùng Đinh
Các loại súng trường Galil do Việt Nam sản xuất được trưng bày trong Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân tháng 7 vừa qua - Ảnh: Tùng Đinh 

Trong lễ diễu binh sáng 2/9, súng trường Galil ACE 32 của Lực lượng đổ bộ đường không được gắn thêm súng phóng lựu M203 kẹp nòng ở rãnh bên dưới nòng súng, tăng cường hỏa lực cho các chiến sỹ.

M203 là một ống phóng lựu được thiết kế để gắn kèm các loại súng trường tấn công họ M16. Súng M203 có trọng lượng rỗng 1,36 kg; dài 380 mm với nòng dài 305 mm.

M203 cũng sử dụng loại đạn 40 x 46 mm tương tự như M79, cho tầm bắn hiệu quả 350 m, tầm bắn tối đa 400 m, tốc độ bắn 5 - 7 phát/phút, sơ tốc đạn 76 m/s.

Súng M203 nạp đạn từ phía sau buồng đạn, tức là xạ thủ phải nắm ốp nòng súng và đẩy về phía trước để buồng đạn được mở ra.

Khi cần nạp viên đạn tiếp theo thì thao tác như quy trình ban đầu, tuy nhiên lúc này móc đạn sẽ hất vỏ đạn ra khỏi buồng đạn khi nòng súng được đẩy về phía trước.

Tùng Đinh
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn