Khám phá sức mạnh bộ đôi chiến hạm Nhật Bản tại Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 16/04/2015 03:51:00 +07:00

Bộ đôi chiến hạm của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản được trang bị những vũ khí hiện đại bậc nhất, có thể đáp ứng vai trò trò huấn luyện và chiến đấu.

(VTC News) - Bộ đôi chiến hạm của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản được trang bị những vũ khí hiện đại bậc nhất, có thể đáp ứng vai trò trò huấn luyện và chiến đấu.

'Đỉnh cao' chống ngầm và uy hiếm hạm

Chiến hạm JS KIRISAME (DD-104) là tàu khu trục cỡ lớn thuộc lớp tàu khu trục thế hệ 3 Murasame với kiểu dáng giống tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, có nhiệm vụ chính là chống ngầm và chống hạm.

chiến hạm, Nhật Bản, Đà Nẵng, tàu khu trục, Phòng vệ biển, JS KIRISAME (DD-104), JS ASAYUKI (DD-132)
Sáng 16/4, hai tàu huấn luyện JS KIRISAME và JS ASAYUKI cùng 500 sỹ quan, thủy thủ thuộc Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu được khởi đóng từ năm 1996 và vào biên chế đội tàu lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản từ năm 1999 cho đến nay với nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện với sức mạnh vượt trội

Tàu khu trục JS KIRISAME (DD-104) có lượng giãn nước toàn tải 6.100 tấn; chiều dài 151m; rộng 17,4m; mớn nước 5,2m cùng thủy thủ đoàn 165 người. Tàu được trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho tốc độ 56km/h cùng tầm hoạt động lên tới hàng ngàn km. Đặc biệt, hầu hết hệ thống điều khiển điện tử và vũ khí trên tàu đều do Nhật Bản sản xuất và phát triển.

chiến hạm, Nhật Bản, Đà Nẵng, tàu khu trục, Phòng vệ biển, JS KIRISAME (DD-104), JS ASAYUKI (DD-132)
Tàu khu trục JS KIRISAME (DD-104)sở hữu những thiết bị quân sự tối tân 

Với nhiệm vụ chống hạm, tàu khu trục JS KIRISAME được trang bị 8 tên lửa hành trình SSM-1B chống hạm do Nhật Bản tự sản xuất với tầm bắn lên đến 150km, cùng tốc độ bay cận âm khiến các chiến hạm khác phải dè dặt khi rơi vào tầm ngắm của tàu khu trục JS KIRISAME.

Không chỉ vậy, tàu khu trục này còn được trang bị hệ thống phóng tên lửa Mk48 thẳng đứng, 16 ống phóng tên lửa đánh chặn đối không tầm trung RIM-162 ESSM chống hạm tốc độ siêu âm cơ động cao với tầm bắn lên đến 50km, tốc độ đánh chặn Mach 4, dẫn đường bằng radar bán chủ động pha cuối.

chiến hạm, Nhật Bản, Đà Nẵng, tàu khu trục, Phòng vệ biển, JS KIRISAME (DD-104), JS ASAYUKI (DD-132)
Tàu còn được trang bị một sân đỗ trực thăng cùng hangar ở đuôi tàu cho phép trực thăng săn ngầm SH-60J(K) có thể hoạt động linh hoạt

Là một chiến hạm chống tàu ngầm, JS KIRISAME sở hữu hệ thống phóng thẳng đứng Mk41, 16 ống chứa tên lửa săn ngầm RUM-139 VL ASROC đạt tầm bắn 22km và 2 cụm phóng ngư lôi Type 68 hai bên mạn tàu khiến các tàu ngầm đối phương phải dè dặt khi đi vào tầm hoạt động của khu trục này.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị một sân đỗ trực thăng cùng hangar ở đuôi tàu cho phép trực thăng săn ngầm SH-60J(K) có thể tăng cường uy lực cho chiến hạm này.


'Chiến binh' huấn luyện

Không được mạnh mẽ và “trẻ” như tàu khu trục JS KIRISAME (DD-104), tàu JS ASAYUKI (DD-132) là một trong những chiến ham thuộc thế hệ đời đầu của Nhật Bản khi tàu thuộc lớp tàu khu trục thế hệ 3 Hatsuyuki được Nhật Bản chế tạo trong giai đoạn 1979-1986. Và tàu được hoán đổi công năng thành tàu huấn luyện thủy thủ, sĩ quan Phòng vệ biển Nhật Bản. Và hiện tại chỉ còn 6 chiếc trong tổng số 12 tàu được sản xuất còn hoạt động.

chiến hạm, Nhật Bản, Đà Nẵng, tàu khu trục, Phòng vệ biển, JS KIRISAME (DD-104), JS ASAYUKI (DD-132)
Không mạnh mẽ như tàu khu trục JS KIRISAME (DD104), nhưng tàu huấn luyện JS ASAYUKI (DD132) sở hữu thiết bị quân sự hạng nặng 

Ban đầu “chiến binh” JS ASAYUKI (DD-132) được thiết kế cho nhiệm vụ chính là chống ngầm, bên cạnh đó nó có thể tác chiến phòng không và chống hạm. Sở hữu kích thước khá khủng với lượng giãn nước toàn tải 4.000 tấn; dài 130m; rộng 13,6m; mớn nước 4,4m,
JS ASAUYKI (DD-132) được trang bị hệ thống tên lửa chống ngầm RUR-5 ASROC đạt tầm bắn 19km, đầu đạn tên lửa lắp khối nổ mạnh PBXN-103 hoặc ngư lôi Mk46.

chiến hạm, Nhật Bản, Đà Nẵng, tàu khu trục, Phòng vệ biển, JS KIRISAME (DD-104), JS ASAYUKI (DD-132)
Chiến hạm sở hữu pháo hạm cùng hệ thống tên lửa nối hạm tiên tiến

Ở đuôi tàu có nhà chứa lớn và sân đỗ cho trực thăng săn ngầm SH-60J(K), ngoài ra còn có 2 bệ phóng ngư lôi HOS-301 324mm; một bệ phóng tên lửa RIM-7 ở đuôi tàu. Đạn tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow có thể đạt tầm bắn xa đến 19km được thiết kế để bắn hạ máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình.

Đặc biệt, chiến hạm này còn sở hữu 8 bệ phóng 8 tên lửa hành trình diệt hạm RGM-84 Harpoon đạt tầm bắn 130km khiến sức mạnh của JS ASAUYKI càng trở nên vượt trội.


Video Hải quân Mỹ trình diễn thiết bị ứng phó sự cố cháy nổ trên tàu



Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn