Khám phá nơi lắp ráp xe quân sự Mèo rừng

XeThứ Hai, 23/03/2015 11:27:00 +07:00

(VTC News) - Xe chiến đấu Lynx nổi tiếng nhờ vỏ bọc thép dày, gầm xe có thể chịu được sức công phá từ vụ nổ 12kg TNT cùng dàn lốp đặc biệt bắn không thủng

IVECO RYS (phương Tây gọi là Lynx - Mèo rừng) là chiếc xe chiến đấu bọc thép, sản phẩm của liên doanh giữa hãng xe Nga danh tiếng KAMAZ và hãng xe tải của Ý mang tên IVECO.

IVECO RYS (phương Tây gọi là Lynx - Mèo rừng) là chiếc xe chiến đấu bọc thép, sản phẩm của liên doanh giữa hãng xe Nga danh tiếng KAMAZ và hãng xe tải của Ý mang tên IVECO.

Chiếc xe ra đời để thực hiện nhiều nhiệm vụ   quân sự đa dạng, như trinh sát, chở quân, đảm bảo thông tin liên lạc và có thể trực tiếp chiến đấu. Do đó trang thiết bị trên xe có thể tùy biến cao.

Chiếc xe ra đời để thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự đa dạng, như trinh sát, chở quân, đảm bảo thông tin liên lạc và có thể trực tiếp chiến đấu. Do đó trang thiết bị trên xe có thể tùy biến cao.

Trong suốt 10 năm hiện diện trong lực lượng quân sự các nước thành viên NATO, chiếc xe đã trực tiếp làm nhiệm vụ trên nhiều chiến trường, trong đó có cả Afghanistan.

Trong suốt 10 năm hiện diện trong lực lượng quân sự các nước thành viên NATO, chiếc xe đã trực tiếp làm nhiệm vụ trên nhiều chiến trường, trong đó có cả Afghanistan.

Người ta thống kê được chiếc Lynx đã hứng chịu cả thảy hàng trăm vụ tấn công bằng súng máy, 28 vụ nổ mìn trên chiến trường, trong đó chỉ có 10 vụ nổ gây hư hại đáng kể với chiếc xe.

Người ta thống kê được chiếc Lynx đã hứng chịu cả thảy hàng trăm vụ tấn công bằng súng máy, 28 vụ nổ mìn trên chiến trường, trong đó chỉ có 10 vụ nổ gây hư hại đáng kể với chiếc xe.

Trong số 28 vụ nổ kể trên, duy nhất một vụ ở Afghanistan vào tháng 6/2011 khiến 2 binh lính thiệt mạng, 3 người khác trên xe bị thương do trúng phải mìn chống tăng.

Trong số 28 vụ nổ kể trên, duy nhất một vụ ở Afghanistan vào tháng 6/2011 khiến 2 binh lính thiệt mạng, 3 người khác trên xe bị thương do trúng phải mìn chống tăng.

Lynx trang bị động cơ cực mạnh của IVECO kèm cơ cấu dẫn động toàn thời gian 4 bánh (4x4), cho phép chiếc xe đạt vận tốc 110km/h, phạm vi chiến đấu là 550km. Nóc xe là có thể đặt bệ quay cho súng đại liên hoặc súng chống tăng, hỏa tiễn tầm ngắn.

Lynx trang bị động cơ cực mạnh của IVECO kèm cơ cấu dẫn động toàn thời gian 4 bánh (4x4), cho phép chiếc xe đạt vận tốc 110km/h, phạm vi chiến đấu là 550km. Nóc xe là có thể đặt bệ quay cho súng đại liên hoặc súng chống tăng, hỏa tiễn tầm ngắn.

Chính phủ Nga dự kiến chỉ trang bị một lượng hạn chế xe Lynx cho quân đội nước này, lý do chính vẫn là giá thành khá cao, lên đến 300.000 USD/chiếc, đắt hơn 70% so với xe chiến đấu nội địa Tigr của hãng GAZ

Chính phủ Nga dự kiến chỉ trang bị một lượng hạn chế xe Lynx cho quân đội nước này, lý do chính vẫn là giá thành khá cao, lên đến 300.000 USD/chiếc, đắt hơn 70% so với xe chiến đấu nội địa Tigr của hãng GAZ

Theo chương trình mua sắm vũ khí của nhà nước, Bộ Quốc phòng Nga dự định đến năm 2015 có 1.775 chiếc Lynx với kinh phí 1 tỷ USD. (Trần Thái)

Theo chương trình mua sắm vũ khí của nhà nước, Bộ Quốc phòng Nga dự định đến năm 2015 có 1.775 chiếc Lynx với kinh phí 1 tỷ USD. (Trần Thái)

Bình luận
vtcnews.vn