Khám phá hòn đảo xinh đẹp có diện tích chỉ 0,012 km2

Kinh tếThứ Hai, 27/07/2015 02:22:00 +07:00

Santa Cruz del Islote là hòn đảo chỉ rộng 0,012 km2 nhưng có tới 1.200 người sinh sống, mật độ dân số đông gấp 4 lần khu Manhattan (Newyork, Mỹ).

Đảo Santa Cruz del Islote ở Caribbean là nơi có mật độ dân cư vào hàng cao nhất thế giới. Đảo có diện tích  0,012 km2 (12.000m2) nhưng có số dân tới 1.200 người

Đảo Santa Cruz del Islote ở Caribbean là nơi có mật độ dân cư vào hàng cao nhất thế giới. Đảo có diện tích 0,012 km2 (12.000m2) nhưng có số dân tới 1.200 người

Đi thuyền khoảng 2 tiếng đồng hồ từ Cartagena, Colombia bạn sẽ đến được đảo này. Hòn đảo có số dân đông gấp 4 lần khu Manhattan Newyork

Đi thuyền khoảng 2 tiếng đồng hồ từ Cartagena, Colombia bạn sẽ đến được đảo này. Hòn đảo có số dân đông gấp 4 lần khu Manhattan Newyork

Hòn đảo này nằm trong quần đảo San Bernardo, được một nhóm  thám hiểm phát hiện cách đây 150 năm

Hòn đảo này nằm trong quần đảo San Bernardo, được một nhóm thám hiểm phát hiện cách đây 150 năm

Hòn đảo này nhìn từ trên cao san sát những căn nhà cấp 4, một tầng. Khoảng trống duy nhất là khoảnh sân trước nhà. Họ không có cảnh sát, không nghĩa trang

Hòn đảo này nhìn từ trên cao san sát những căn nhà cấp 4, một tầng. Khoảng trống duy nhất là khoảnh sân trước nhà. Họ không có cảnh sát, không nghĩa trang

Trên đảo, có ai chết sẽ đươc chôn ở 1 hòn đảo gần đó. Santa Cruz del Islote có 1 máy phát điện chạy khoảng 5 tiếng mỗi ngày

Trên đảo, có ai chết sẽ đươc chôn ở 1 hòn đảo gần đó. Santa Cruz del Islote có 1 máy phát điện chạy khoảng 5 tiếng mỗi ngày

Đảo có 1 trường học, 2 cửa hàng, hàng trăm ngôi nhà.

Đảo có 1 trường học, 2 cửa hàng, hàng trăm ngôi nhà.

Người dân ở đây sống bằng nghề du lịch. Họ cung cấp cho du khách dịch vụ lặn biển, câu cá. Một số người khác đánh bắt hải sản cung cấp cho khách du lịch

Người dân ở đây sống bằng nghề du lịch. Họ cung cấp cho du khách dịch vụ lặn biển, câu cá. Một số người khác đánh bắt hải sản cung cấp cho khách du lịch

Bình luận
vtcnews.vn