Khám phá dàn xe chống đạn phục vụ APEC 2014

Thế giớiThứ Ba, 21/10/2014 03:18:00 +07:00

(VTC News) – Hãng tin Chinanews cho biết, đoàn xe tham gia hộ tống Hội nghị APEC 2014 tại Bắc Kinh lần này là đoàn xe nội địa có giá đắt nhất Trung Quốc.

(VTC News) – Hãng tin Chinanews cho biết, đoàn xe tham gia hộ tống Hội nghị APEC 2014 tại Bắc Kinh lần này là đoàn xe nội địa có giá đắt nhất Trung Quốc.

Tại cuộc họp về an ninh Hội nghị APEC 2014 hôm 20/10, chính quyền Bắc Kinh cho biết sẽ điều 4 xe Hongqi L5 làm nhiệm vụ đón quan chức cấp cao nước ngoài tham dự Hội nghị APEC 2014 từ ngày 7-12/10.
Những chiếc xe có hình thức giống Rolls-Royce được sản xuất tại Trung Quốc chủ yếu phụ vụ các sự kiện trong nước, xe có chiều dài khoảng 5m.
Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC 2014, chính quyền Bắc Kinh kết hợp với các cơ quan liên quan điều động khoảng 2.000 nghìn người tham gia phục vụ an ninh APEC, theo Chinanews.
Đoàn xe Hongqi L5 phục vụ APEC 2014 của Trung Quốc 

Ủy ban phụ trách giao thông thành phố Bắc Kinh cũng đã thành lập nhiều trung tâm nhỏ lẻ chuyên trách an ninh, giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC 2014.
  
Xe Hongqi L5 là dòng xe nội địa Trung Quốc đắt nhất từ trước tới nay với giá bán là hơn 6 triệu nhân dân tệ.
Đây không phải lần đầu tiên Hongqi L5 lộ diện. Cuối tháng 4/2013, chính quyền Bắc Kinh cũng từng dùng chiếc Hongqi L5 đế đón Tổng thống Pháp François Hollande khi tới thăm nước này.
Đoàn xe hộ tống APEC 2014 đều cùng màu đen, trong đó, có 2 chiếc được cho là trang bị kính chống đạn.
Theo báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, trong cuộc họp về an ninh Hội nghị APEC 2014 hôm 20/10, Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng một số hình thức kiểm tra nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo công tác an ninh và đề phòng khủng bố trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2014, sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 7 - 12/11 tới.
Theo mạng Nhân dân Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh điều động các lực lượng cảnh sát chống khủng bố, cảnh sát mật …, thực hiện “trực chiến” 24 giờ và áp dụng quy chế “1 phút hành động” khi xảy ra biến cố; tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực khủng bố, kiểm soát chặt chẽ khu vực trọng điểm, đảm bảo an ninh địa điểm công cộng cũng như nâng cao năng lực giải quyết xung đột nếu xảy ra.
Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát an ninh sẽ được tăng cường. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra từng bưu phẩm, xe hơi đã qua sử dụng… đến các loại chất nổ, chất dễ cháy hay vũ khí…
Chính quyền thành phố cũng yêu cầu các cấp, ngành của thành phố đảm bảo việc thực hiện 4 mục tiêu "kiên quyết ngăn chặn". 
Cụ thể là kiên quyết ngăn chặn bạo lực khủng bố, các sự kiện gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia và ổn định trật tự xã hội, bạo lực cực đoan lớn do cá nhân hoặc tập thể tiến hành, các hành động gây mất trật tự an ninh công cộng.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn