Khai mạc Hội thao bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ năm 2016

Thời sựThứ Hai, 24/10/2016 14:58:00 +07:00

Sáng 24/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội thao bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ và Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016.

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, hội thao; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, cùng hơn đông đảo cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, kỹ thuật viên của các đoàn tham gia hội thi, hội thao.

G2

 Trung tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc hội thao, hội thi, Trung tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, kỹ thuật viên tham gia hội thi, hội thao.

Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Hội thao bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ năm 2016 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bắn súng theo giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh đối với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; qua đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng; đồng thời tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho Đoàn Bắn súng quân dụng Quân đội trong thời gian tới.

G4

Trung tướng Phạm Hồng Hương trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thao, hội thi 

Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016 là dịp để đánh giá kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện, động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến trong toàn quân; thông qua hội thi sẽ tuyển chọn những mô hình, trang thiết bị huấn luyện tiêu biểu, thiết thực đưa vào sản xuất, mua sắm, trang bị cho toàn quân trong những năm tới.

Đây cũng là dịp để các đơn vị trong toàn quân trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ ở đơn vị cơ sở.

G6

 Trung tướng Phan Văn Giang và các đại biểu thăm quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham dự hội thi

Trung tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu, Ban Tổ chức, huấn luyện viên, trọng tài cần nêu cao trách nhiệm, duy trì, điều hành và tổ chức hội thao bảo đảm chính quy, nghiêm túc; đánh giá đúng thực chất, khách quan, công tâm đối với các vận động viên và sáng kiến của các đơn vị; các vận động viên, kỹ thuật viên tham gia hội thi, hội thao phải bình tĩnh, tự tin vận dụng tổng hợp tất cả các kiến thức, kỹ năng trong quá trình huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị; đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, đoàn kết, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, hoàn thành tốt các nội dung hội thao, hội thi; đối với lực lượng bảo đảm cần chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, phục vụ chu đáo hội thao, hội thi.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức hội thi, hội thao đã trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi, hội thao.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn