Khai mạc ĐH đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9

Thời sựThứ Ba, 05/10/2010 01:21:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay (5/10), 449 đại biểu chính thức đến từ các Đảng bộ trực thuộc đã đến tham dự khai mạc ĐH đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 9.

(VTC News) – Sáng nay (5/10), 449 đại biểu chính thức đến từ các Đảng bộ trực thuộc cùng toàn bộ lãnh đạo cao nhất của TP.HCM đã đến tham dự khai mạc ĐH đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 9.

TP.HCM cũng đã vinh dự được đón Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đến dự phiên khai mạc và có bài phát biểu chỉ đạo toàn Đại hội.

Báo cáo chính trị do Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua (từ năm 2005 – 2010), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều thách thức và khó khăn, đạt được những thành tựu khá quan trọng và toàn diện.

Cụ thể, có 5 chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ khóa trước đặt ra đã vượt kế hoạch: Tỷ lệ lao động đã được qua đào tạo nghề chiếm 55% tổng số lao động, mỗi năm tạo được ra khoảng 120.000 việc làm mới cho người dân; tổng vốn đầu tư toàn XH trong 5 năm ước đạt 603.415 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn XH luôn tăng trưởng khá so với với bình quân của cả nước; tỷ trọng vốn ngân sách trên tổng vốn đầu tư toàn XH luôn ở mức cao.

Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM (ảnh: N.D) 


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng cho biết: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, TP.HCM phấn đấu thực hiện 6 chương trình đột phá quan trọng nhất, gồm: giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt việc cải cách hành chính, hỗ trợ chuyển dịch nền cơ cấu kinh tế.

Trong giai đoạn này, TP.HCM tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển bền vững, với mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khen ngợi TP.HCM trong thời gian vừa qua luôn xứng đáng với vai trò, vị trí là đầu tàu, trung tâm kinh tế hàng đầu của cả khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Song song đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Dù vậy, TP.HCM cũng đã xuất hiện một số các khuyết điểm, yếu kém như chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều bất cập, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, một số bức xúc của người dân còn chậm được khắc phục, kết quả công tác xây dựng Đảng còn một số mặt hạn chế…

Cuối cùng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị: Trong nhiệm kỳ này, TP.HCM cần phải khắc phục ngay những mặt yếu kém nêu trên, nhất là về mặt giao thông – đô thị, quản lý cơ sở hạ tầng; chăm lo tốt đời sống cho người dân, tiếp tục giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội…

Về công tác an ninh – chính trị, quốc phòng, Tổng Bí thư mong TP.HCM cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, luôn xem việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt hàng đầu, có tính chất quan trọng và chiến lược cao.

Cũng tại ĐH đại biểu Đảng bộ TP.HCM, các đại biểu tham dự sẽ bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới, bầu Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh chủ chốt, bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội sẽ còn tiếp tục làm việc, và bế mạc vào sáng 8/10.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn