Kết thúc đợt nắng nóng gay gắt, miền Bắc trở lạnh đột ngột

Thời sựThứ Hai, 20/04/2015 06:53:00 +07:00

Sau 2 ngày cuối tuần nắng nóng đến đỉnh điểm, hôm nay (20/4) một bộ phận không khí lạnh tràn về Bắc bộ khiến nhiệt độ giảm mạnh, xuất hiện mưa rào và dông.

(VTC News) - Sau 2 ngày cuối tuần nắng nóng đến đỉnh điểm, hôm nay (20/4) một bộ phận không khí lạnh tràn về Bắc bộ khiến nhiệt độ giảm mạnh, xuất hiện mưa rào và dông.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, do có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, làm suy yếu vùng áp thấp nóng phía Tây nên đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa dự báo sẽ kết thúc sớm.

Cụ thể, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ hết từ ngày 21/4, dịu dần ở các tỉnh Trung Trung Bộ và có khả năng sẽ kết thúc vào ngày 22/4.

Đến ngày 22/4, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống mức thấp nhất là 23 độ C và còn tiếp tục giảm cho đến cuối tuần.


Nhiệt độ thấp nhất mà không khí lạnh gây ra phía tây Bắc Bộ giảm xuống 21-23 độ C, vùng núi trong khoảng 16-18 độ C. Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 14-16 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội dao động từ 22-24 độ C, vùng núi 18-20 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 16-18 độ C.

Một điều cần lưu ý là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện đang trong thời kỳ chuyển mùa, không khí lạnh về gây sự xáo trộn giữa nóng và lạnh, dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá trong cơn dông.

Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng dạng thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, cây trồng. Các tỉnh miền núi biên giới phía bắc cảnh giác với mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá đột ngột.


Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 20/4 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ; phía Bắc 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 -24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông 35 - 37 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn