Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 11 chức danh lãnh đạo TP Hải Phòng

Thời sựThứ Tư, 10/12/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 9/12, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hải Phòng khóa 14 đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 11/17 chức danh lãnh đạo do HĐND Thành phố bầu.

(VTC News) - Chiều 9/12, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hải Phòng khóa 14 đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 11/17 chức danh lãnh đạo do HĐND Thành phố bầu.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP đạt 61/66 phiếu (chiếm 92,5% tổng số đại biểu HĐND TP), 5 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp;
Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hải Phòng khóa 14 lấy phiếu tín nhiệm đối với 11/17 chức danh chủ chốt do HĐND TP bầu - Ảnh MK 

Ông Đan Đức Hiệp – Phó chủ tịch UBND TP có 59/66 phiếu tín nhiệm cao (đạt 89,4%), 7 phiếu tín nhiệm (chiếm 10,6%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP có 53/66 phiếu tín nhiệm cao (đạt 80,3%), 10 phiếu tín nhiệm (15,2%) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (4,5%).

Ông Nguyễn Đình Bích - Phó Chủ tịch HĐND TP đạt 54/66 phiếu (chiếm 81,8%)  phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm (chiếm 13,6%), tín nhiệm thấp có 3 phiếu (chiếm 4,5%);

Ông Vũ Văn Kiền - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP có 56/66 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 84,85%), 8 phiếu tín nhiệm (chiếm 12,1%), 2 phiến tín nhiệm thấp (3%);

Ông Phạm Từ Thứ - Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP có 49/66 phiếu tín nhiệm cao (đạt 74,24%), 14 phiếu tín nhiệm (21,22%) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4,54%).

Ngoài ra, lãnh đạo của các sở, ngành được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Ông Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng – có 53/66 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 80,3%), 12 phiếu tín nhiệm (18,2%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,5%);

Ông Nguyễn Văn Mi – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng có 55/66 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 83,3%), 11 phiếu tín nhiệm (16,7%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp; 

Ông Phạm Thanh Bình - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng có 52/66 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 78,8%), 13 phiếu tín nhiệm (chiếm 19,7%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,5%);

Ông Nguyễn Đào Sơn – Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng có 54/66 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 81,8%), 11 phiếu tín nhiệm (16,7%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,5%);

Ông Phạm Hữu Thư – Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng – là người có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất với 46/66 phiếu (chiếm 69,8%) và số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất với 5 phiếu (chiếm 7,5%);

Còn lại, các ông Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP; Ông Lê Văn Thành – Chủ tịch UBND TP mới được bầu hôm 8/12; Hai ông Lê Thanh Sơn và ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và một số chức danh khác, do mới chuyển vị trí công tác, chưa đủ thời gian để đánh giá nên HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đợt này.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn