Kẻ thù của Apple tại Trung Quốc đang ở thế... bĩ cực

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 19/02/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Tới nhà xưởng của Proview, hiểu vì sao hãng này quyết tâm kiện Trung Quốc để lấy số tiền 1.6 tỷ USD.

(VTC News) - Khó khăn về tài chính khiến Proview - đối thủ đang kiện Apple ở Trung Quốc với thương hiệu iPad, phải bỏ hoang cả một khu nhà xưởng rộng lớn ở Thâm Quyến.


Cái tên Proview hiện vẫn đang gây sốt trong giới công nghệ với vụ kiện Apple lên tới hàng tỉ USD và ngạc nhiên hơn, cái tên này đang dính tin đồn rơi vào tình cảnh khó khăn tài chính
Cách đây nhiều năm, Proview là nhà sản xuất màn hình lớn thứ 4 trên thế giới. Proview trước đây tập trung sản xuất các loại màn hình chủ yếu là CRT và LCD
Tuy nhiên, đó chỉ là trong quá khứ, thời hoàng kim của của Proview đã quá xa so với hiện tại, hiện này Proview đang rơi vào tình cảnh khó khăn tài chính và gần đây nhất là vụ kiện Apple với thương hiệu iPad được giới phân tích cho rằng là cái phao cứu sinh Proview thoát khỏi cảnh nợ nần ngập đầu. Do đó, gần như bằng mọi giá, Proview phải tìm cách giành chiến thắng Apple
Cánh cửa khóa trái lâu ngày đã hoen rỉ

Theo như đơn kiện của Proview hồi năm 2011, công ty này đòi Apple phải bồi thường với mức giá 10 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 1,6 tỷ USD). Ngay tại thời điểm đó Apple phản pháo công ty Trung Quốc vì cho rằng mình mới đúng là chủ nhân của thương hiệu iPad. Nhưng dường như tòa án địa phương đã quyết định xử Proview thắng kiện và Apple lại tiếp tục kháng cáo
Rất nhiều thông tin đồn thổi cho rằng Proview đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính và đang ra sức dốc toàn lực vào vụ kiện để hòng kiếm được một khoảng kha khá từ hầu bao của Apple chi ra, nhằm mục đích thoát khỏi tình trạng nợ nần này

Theo các phương tiện thông tin địa phương, một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất của Proview tại Thâm Quyền, Trung Quốc đã bỏ hoang từ năm 2010. Thực tế,  hãng sản xuất màn hình máy tính nổi tiếng Proview đã “định cư” ở Thâm Quyền từ năm 1991 và sau đó là quận Yantian vào năm 1994
 Ở thời điểm làm ăn thịnh vượng, nơi này đã từng là nơi làm việc của khoảng 5000 công nhân

Tuy nhiên, vào năm 2010 kế hoạch sản xuất gặp một số khó khăn và hãng không còn thuê công nhân nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Proview chứng kiến sự ra đi của hàng nghìn công nhân viên và vào cuối năm 2010, Proview đã rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính với sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu
Có lẽ nhiều người sẽ thực sự sốc khi biết rằng Proview nợ ngắn hạn đã lên tới 456 triệu USD và khoản nợ quá hạn là 603 triệu USD

Ngọc Linh (Ảnh: Mic)


Bình luận
vtcnews.vn