Kẻ khống chế con tin bị khởi tố về 3 tội danh

Pháp luậtThứ Năm, 18/09/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ khống chế con tin tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về các tội danh Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

(VTC News) - Trần Thanh Bình, kẻ khống chế con tin tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về các tội danh Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ bắt bắt cóc con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ về các tội danh Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê ở phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh) về 3 tội danh nói trên trên.

Con dao gây án và số vũ khí thu giữ tại nơi ở trọ của đối tượng Trần Thanh Bình. 

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 16/9, Trần Thanh Bình đã xông vào nhà và khống chế 3 con tin tại phòng 401, toà nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng này còn làm bị thương chủ nhà là bà Đỗ Thị Ánh Hồng. 

Sau hơn 4 giờ đấu tranh, lực lượng công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn các con tin. Sau đó, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình và thực hiện khám xét nơi ở của đối tượng này. 

Ngoài con dao hung khí gây án, qua khám xét nơi ở trọ của Trần Thành Bình tại quận Long Biên (Hà Nội), cảnh sát đã thu giữ 1 súng bắn đạn bi, hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và 1 côn 3 khúc. 

 Trần Thanh Bình tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thanh Bình khai nhận bỏ nhà đi từ 10 ngày trước. Số vũ khí trên là do Bình mua từ Lào Cai với mục đích mang về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Bình cũng thừa nhận đã theo dõi nhà bà Hồng từ nhiều ngày trước đó. 

Với các hành vi nói trên, cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở để khởi tố bị can về các tội danh Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật. Về hành vi Cố ý gây thương tích, nạn nhân Đỗ Thị Ánh Hồng bị thương không quá nặng và sẽ được giám định để xác đinh tỉ lệ thương tích, nhưng do đối tượng sử dụng vũ khí nguy hiểm nên Cơ quan điều tra cũng khởi tố để điều tra về hành vi này.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn