Kẻ dìm đầu bà cụ vào chậu nước để cướp 12 triệu đồng lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 05/01/2017 17:30:00 +07:00

Nổi lòng tham, Ngà xông vào nhà tắm quật ngã bà Tám xuống nền gạch, dìm đầu nạn nhân vào chậu nước đến chết rồi lấy cọc tiền hơn 12 triệu đồng.

Hôm nay, ngày 5/1, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Ngà (39 tuổi, quê Cần Thơ) 26 năm tù về tội "Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thêm tổn thất tinh thần, mai táng cho gia đình người bị hại số tiền 113 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Ngà làm nghề bán chuối chiên tại xã Hoà Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), còn bà Trần Thị Tám (60 tuổi) bán rau cùng trên địa bàn, nên hai người quen biết nhau.

Do nghiện cờ bạc nên Ngà thường xuyên hết tiền và phải đi vay nợ. Đầu tháng 8/2016, Ngà bị siết nợ nên nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền trả nợ.

tran-thi-ngoc-nga-giet-nguoi_mojr

 Nghi can Trần Thị Ngọc Ngà tại phiên tòa sáng nay. (Ảnh: N.Nam)

Ngày 9/8/2016, Ngà đến nhà bà Tám mời mua chuối chiên. Lúc này, bà Tám đi tắm và đánh rơi điện thoại nên nhờ chị ta nhặt giùm.

Nhặt điện thoại lên, Ngà thấy trong túi bà Tám có nhiều tiền, nên nổi lòng tham. Ngà liền xông vào nhà tắm, quật ngã bà Tám xuống nền gạch, rồi dìm đầu nạn nhân vào thau nước cho đến khi tắt thở.

Sau khi gây án, Ngà lục túi nạn nhân lấy cọc tiền hơn 12 triệu đồng rồi bỏ về nhà.

Một lát sau, chồng bà Tám đi vào nhà tắm mới phát hiện sự việc. Nghi ngờ Ngà giết bà Tám để cướp tài sản, nên ông đã đem sự việc đến trình báo cơ quan Công an địa phương.

Ngay sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Tám tử vong vì chấn thương sọ não và ngạt nước.

Ngà được mời lên cơ quan Công an làm việc. Đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà sáng nay, Ngà liên tục bật khóc và tỏ ra hối hận với việc làm của mình.

Video: Vui tất niên, quá chén, sat hại luôn bạn nhậu

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn