Kẻ bắt cóc con tin từng tốt nghiệp Đại Bách Khoa Hà Nội

Pháp luậtThứ Tư, 17/09/2014 08:20:00 +07:00

Bình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2012, đang làm việc tại Công ty Kho vận Đá Bạc, Bình đột ngột tạm chấm dứt hợp đồng lao động.

Bình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2012, đang làm việc tại Công ty Kho vận Đá Bạc, Bình đột ngột tạm chấm dứt hợp đồng lao động.

Như tin đã đưa, sáng 16/9 tại khu tập thể Thanh Xuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã diễn ra vụ bắt cóc con tin gây chấn động dư luận. Kẻ thủ ác là Trần Thanh Bình (SN 1986), trú tại tổ 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

 

Bình tốt nghiệp ĐH Bách Khoa hệ tại chức 

Trần Thanh Bình, có vợ và hai con. Ở nhà, y có biệt danh là "Bình béo", có lẽ chủ yếu là do hình dáng to béo của y.

Bình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội hệ tại chức năm 2012. Đang làm việc tại Công ty Kho vận Đá Bạc (TP Uông Bí), giữa tháng 8 vừa qua, Bình đột ngột tạm chấm dứt hợp đồng lao động. Song chỉ hơn nửa tháng sau, Bình đã  quay lại Công ty để ký lại hợp đồng lao động, nhưng từ thời điểm đó không thấy đi làm nữa.

 Ảnh cưới của Bình

Bình và con 
Nhà của Trần Thanh Bình tại TP Uông Bí (có lồng sắt ở ngoài) 

Vợ của Bình là một phụ nữ 23 tuổi tên là H. cùng tại Công ty kho vận Đá Bạc. Hàng xóm cho biết: gia đình Bình quan hệ bình thường với bà con trong khu phố.
 
Qua xác minh từ Công an TP Uông Bí, Bình là đối tượng không có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập... Trước khi đi Hà Nội để thực hiện vụ bắt cóc con tin sáng 16/9, đối tượng được cho là nợ hơn 100 triệu đồng và được gia đình trả nợ.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được động cơ mục đích của Bình trong vụ bắt cóc con tin.

Video hiện trường vây bắt kẻ khống chế con tin

Theo GĐXH

Bình luận
vtcnews.vn