Kẻ ám sát ông Andrei Karlov từng canh gác Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giớiThứ Tư, 21/12/2016 08:10:00 +07:00

Kẻ nổ súng vào Đại sứ Nga Andrei Karlov tại Ankara từng tham gia bảo vệ Đại sứ quán khi diễn ra các vụ biểu tình phản đối hành động của Nga ở Aleppo vào tuần trước, kênh truyền hình NTV đưa tin.

Trong khi đó tờ Hurriyet cho biết, vào ngày xảy ra vụ ám sát, Altyntash đã xin nghỉ phép và đặt phòng khách sạn để lên kế hoạch tấn công. Khách sạn mà tên tội phạm lựa chọn nằm gần Trung tâm Nghệ thuật đương đại ở Ankara.

3

 Mevlut Mert Altyntash

Sát thủ đã bắn 11 phát súng, 8 viên đạn trúng vào nhà ngoại giao. Ngoài ông Karlov, có 3 khách xem triển lãm đã bị thương, họ không phải là người Nga.

Theo lời kể của các quan chức và nhiếp ảnh gia của AP chứng kiến sự việc, Attinlas mặc một bộ âu phục, hô khẩu hiệu về cuộc nội chiến của Syria và bắn thẳng vào đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến người xem triển lãm bỏ chạy tán loạn.

Video: Sát thủ lẳng lặng đến sau lưng và bắn chết Đại sứ Karlov

Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay sau khi bắn ông đại sứ, nghi phạm đã leo lên tầng hai của tòa nhà và đấu súng 15 phút với cảnh sát trước khi bị bắn hạ. 

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn