IS hành quyết 30 người trước mặt người dân Iraq

Thế giớiThứ Năm, 30/10/2014 11:17:00 +07:00

Ngày 29-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết hơn 30 người dân một bộ lạc ở miền tây Iraq.

Ngày 29-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết hơn 30 người dân một bộ lạc ở miền tây Iraq. 

Một nguồn tin an ninh ở tỉnh Albu Nimer cho Tân Hoa Xã biết những người này nằm trong số hơn 40 người Sunni bị IS bắt giữ ở thị trấn Heet, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía tây.
Họ bị cáo buộc đã cộng tác với lực lượng an ninh Iraq chống lại IS.
Phiến quân IS vẫn đang gieo rắc kinh hoàng ở Iraq và Syria, bất chấp bị nhiều lực lượng ngăn cản - Ảnh: Reuters 
Cũng theo nguồn tin này, đa số nạn nhân bị bắn vào đầu ngay trước mắt hàng chục người dân bị phiến quân buộc phải chứng kiến ​​vụ hành quyết.
Trong khi đó, một số nguồn tin nói có đến 48 người đã bị IS hành quyết.
Giới phân tích nói các vụ hành quyết này nhằm làm suy yếu sức kháng cự IS từ các bộ lạc và gia tộc địa phương. 
IS hiện chiếm giữ khoảng 80% tỉnh Anbar (tỉnh lớn nhất Iraq) và đang tiến tới Baghdad nhưng nhiều cuộc tấn công của chúng đã bị lực lượng an ninh và lực lượng dân quân người Shiite đẩy lùi.
Tân Hoa Xã cho biết trong ngày 29-10, lực lượng chính phủ Iraq đã mở nhiều cuộc tấn công IS trên cả nước, tiêu diệt hàng chục tay súng và chiếm giữ lại nhiều vị trí quan trọng.
Cùng ngày, BBC đưa tin IS đã trả tự do cho 25 học sinh người Kurd bị nhóm này bắt cóc. Các nhóm nhân quyền nói đây là những học sinh cuối cùng trong số hơn 150 học sinh bị IS bắt cóc hồi tháng 5 ở miền bắc Syria.
Hiện chưa rõ lý do IS thả các học sinh, nhưng các quan chức địa phương cho rằng việc này nhằm mục đích tuyên truyền.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn